Thứ 7, 27/04/2024 01:14:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 13:22, 03/04/2015 GMT+7

Nguyễn Thị Anh Đào - cô gái “vàng” điền kinh của thể thao Đồng Phú

Thứ 6, 03/04/2015 | 13:22:00 453 lượt xem
BP - Nguyễn Thị Anh Đào (1992) là vận động viên điền kinh mang về cho thể thao Đồng Phú nhiều thành tích nhất: 3 HCV tại Đại hội Thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh năm 2010; 4 HCV tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2014.

Sinh ra tại xã Tân Tiến của huyện Đồng Phú, Anh Đào sớm bộc lộ năng khiếu ở bộ môn điền kinh khi tham gia và giành HCV lứa tuổi THCS nội dung chạy 800m và 1.500m ở Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm 2006. Sau đó, Đào được gọi vào Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh và tập luyện trong đội điền kinh từ năm 2007 đến nay. Mặc dù vóc dáng nhỏ bé nhưng Anh Đào đã chứng tỏ là một vận động viên tiềm năng khi không ngừng miệt mài, kiên trì tập luyện trong điều kiện xa gia đình, bạn bè và phải đảm bảo các môn học văn hóa.

Giải đấu lớn đầu tiên Anh Đào tham gia khi còn học THCS là leo núi Bà Rá năm 2006 và em giành giải 3. Đào bộc bạch: “Do yêu cầu huấn luyện, em ra Đà Nẵng tập luyện ở đội điền kinh từ năm 2008. Xa gia đình em cũng nhớ lắm, nhưng cha mẹ động viên nhiều đã tiếp thêm nghị lực để em tập luyện”. Tập luyện nhiều là cách để em quên đi nỗi nhớ nhà và cũng là cách để em hoàn thiện thêm kỹ năng, kỹ thuật cá nhân đã được huấn luyện viên hướng dẫn”.

Đối với Anh Đào, điền kinh là niềm đam mê lớn và thành tích cô gái nhỏ này đạt được cũng đáng nể. Ở giải leo núi Bà Rá năm 2008, Anh Đào giành giải nhì nội dung 5,7km nữ. Năm 2009, Anh Đào xuất sắc giành HCV cũng ở giải này. Năm 2010, Anh Đào thi vào Trường đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh khoa Huấn luyện thể thao và môn chuyên sâu là điền kinh. Học tập tại trường, Anh Đào không ngừng luyện tập, rèn luyện và tham gia nhiều giải đấu giành thành tích cao như: Leo núi Tà Cú, việt dã chinh phục cầu Phú Mỹ, giải khu vực miền Đông Nam bộ... Anh Đào cũng không ngừng cống hiến cho thể thao huyện nhà khi tại 2 kỳ đại hội TDTT cấp tỉnh đã mang về cho đoàn thể thao Đồng Phú 7 HCV ở các nội dung cá nhân chạy 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3km và 1 HCV ở nội dung chạy tiếp sức đồng đội, 1 HCV đồng đội giải việt dã...

Khi được hỏi về dự định tương lai, Anh Đào cho biết, muốn trở thành một huấn luyện viên điền kinh để dẫn dắt những em có niềm đam mê với bộ môn này như mình; cống hiến kinh nghiệm mình đã tích lũy được cho thể thao tỉnh.

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
101042

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu