Thứ 7, 27/04/2024 06:41:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 14:28, 10/03/2013 GMT+7

Nên dùng cụm từ “công dân” thay cho “mọi người” cho phù hợp

Chủ nhật, 10/03/2013 | 14:28:00 1,387 lượt xem

Báo Bình Phước số 2027, thứ Hai ngày 4-2-2013 có đăng nội dung góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tác giả Hoàng Tuấn, ngụ ở thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) “Quyền công dân cần được quy định cụ thể hơn”.

Qua phân tích của tác giả tôi rất đồng tình về cách lập luận và bổ sung vào nội dung điều 21 của dự thảo: Mọi người có quyền sống thì được viết lại: Mọi người có quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền thể hiện chính kiến của mình. Qua nghiên cứu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bản thân tôi xin đóng góp vài ý nhỏ vào một số nội dung để góp phần làm cho hiến pháp được hoàn thiện. Điều 16 (mới) ở Khoản 1 nên thay từ “mọi người” thành mọi công dân thì phù hợp và đảm bảo được tính pháp lý. Vì con người bao gồm cả trẻ em mới sinh ra đến người già và cả những người không đủ năng lực hành vi dân sự. Theo tôi nên viết lại câu này như sau: Mọi công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

Điều 21 (mới): Mọi người có quyền được sống, đây là quy định hết sức nghiêm ngặt của hiến pháp nhằm bảo đảm con người từ khi sinh ra, lớn lên và già đi theo quy luật tạo hóa của con người, không ai có quyền tước đoạt mạng sống của họ. Tuy nhiên, tại điều 46 (mới) có hai khoản, theo tôi nên bỏ Khoản 1, vì có sự trùng lặp với điều 21 và không chứa đựng đầy đủ ý nghĩa sẽ dẫn đến hiểu sai lệch, thiếu tính thống nhất: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành”. Như vậy đối với nước ta, việc ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống con người đang là vấn đề đáng lo ngại. Một số công ty, xí nghiệp bất chấp hậu quả do mình gây ra như thế nào đối với đời sống nhân dân, miễn có lợi nhuận là được. Vậy môi trường không trong lành thì con người không thể sống được. Nội dung này không phù hợp với đất nước ta hiện tại.

Điều 50 (sửa đổi bổ sung Điều 80): Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế, theo tôi nên viết lại như sau: Mọi công dân có nghĩa vụ nộp thuế thì sẽ đủ nghĩa hơn, vì công dân đủ 18 tuổi trở lên mới có nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Ngọc Ba (MTTQ Bù Đăng)

  • Từ khóa
108183

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu