Thứ 7, 27/04/2024 03:25:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 13:52, 11/07/2015 GMT+7

Hoa ở Trường Sa

Thứ 7, 11/07/2015 | 13:52:00 346 lượt xem
BPO - Trường Sa, "quần đảo bão tố", "quần đảo nắng và gió"... Nhưng đó là những câu chuyện xưa. 40 năm sau ngày giải phóng, giờ đây, Trường Sa như mát hơn, như thân thương, gần gũi hơn bởi những màu sắc rực rỡ của hoa. Những người lính Hải quân dạn dày, từng công tác lâu năm ở Trường Sa cho biết, càng nắng, càng khô hạn thì hoa giấy, hoa cúc ở Trường Sa càng rực rỡ.

Những ngày này, đua sắc với bằng lăng, với phượng ở đất liền, những nhành hoa giấy, hoa cúc ở Trường Sa như những người con gái đẹp tỏa sắc, đang làm dịu đi cái nắng chói chang trên huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo QĐND Online ghi lại trong dịp giữa tháng 4, những ngày đỉnh điểm của mùa khô ở Trường Sa.

Hoa giấy rực rỡ trên nền trời xanh ngắt.

Hoa giấy rực rỡ trên nền trời xanh ngắt.

Những bông hoa cúc được tết thành vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Những bông hoa cúc được tết thành vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoa được ưu ái trong các chậu rất đẹp.

Hoa được "ưu ái" trong các chậu rất đẹp.

Rực đỏ trong nắng hạn tháng 4.

Rực đỏ trong nắng hạn tháng 4.

Hoa và rau.

Hoa và rau.

Khoe sắc rực rỡ.

Khoe sắc rực rỡ.

Nấp dưới bóng dừa.

"Nấp" dưới bóng dừa.

Hoa bên cột mốc chủ quyền.

Hoa bên cột mốc chủ quyền.

Chùm hoa bàng vuông nép mình tránh nắng.

Chùm hoa bàng vuông nép mình "tránh nắng".

Hoa cúc và hoa giấy cùng đua sắc.

Hoa cúc và hoa giấy cùng đua sắc.

Hoa bàng vuông - loài hoa đặc sắc ở Trường Sa.

Hoa bàng vuông - loài hoa đặc sắc ở Trường Sa.

Hoa bàng vuông được bộ đội ở đảo dùng tặng văn công khi biểu diễn trên đảo.

Hoa bàng vuông được bộ đội ở đảo dùng tặng văn công khi biểu diễn trên đảo.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, chia sẻ với phóng viên, báo cáo viên về những khó khăn khi trồng được những chậu hoa đẹp trên các đảo ở quần đảo Trường Sa.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, chia sẻ với phóng viên, báo cáo viên về những khó khăn khi trồng được những chậu hoa đẹp trên các đảo ở quần đảo Trường Sa.

Bộ đội chuẩn bị hoa là các loại ốc để tặng văn công.

Bộ đội chuẩn bị "hoa" là các loại ốc để tặng văn công.

Mỗi gốc đều được ủ kín để tránh mất nước.

Mỗi gốc đều được "ủ" kín để tránh mất nước.

Tiếp tục chăm sóc những khóm hoa mới.

Tiếp tục chăm sóc những khóm hoa mới.

Hoa ở hiên nhà.

Hoa ở hiên nhà.

Hoa ốc là quà cho các thành viên có hoạt động xuất sắc, có hiểu biết về Hải quân, về Trường Sa.

"Hoa ốc" là quà cho các thành viên có hoạt động xuất sắc, có hiểu biết về Hải quân, về Trường Sa.

Hoa bàng vuông trong đêm.

Hoa bàng vuông trong đêm.

Rọ bảo vệ bằng sắt xoắn...

"Rọ" bảo vệ bằng sắt xoắn...

Bàng...che cho hoa.

Bàng...che cho hoa.

Xen trong bóng mát các con đường.

Xen trong bóng mát các con đường.

Hoa ở đây không có nhiều loại, nhưng khá phong phú về màu sắc.

Hoa ở đây không có nhiều loại, nhưng khá phong phú về màu sắc.

Làm đẹp cho đảo.

Làm đẹp cho đảo.

Màu xanh của bàng, màu vàng, đỏ của hoa làm dịu đi cái nắng tháng 4.

Màu xanh của bàng, màu vàng, đỏ của hoa làm dịu đi cái nắng tháng 4.

Hoa bên công sự.

Hoa bên công sự.

Hoa tươi đến với văn công ở Đảo Trường Sa.

Hoa tươi đến với văn công ở Đảo Trường Sa.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
111219

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu