Thứ 7, 27/04/2024 09:20:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:30, 27/07/2014 GMT+7

KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2014)

Bù Đăng làm tốt công tác chăm sóc người có công

Chủ nhật, 27/07/2014 | 10:30:00 1,401 lượt xem

>> Chung sức chăm lo đời sống người có công
>> Những người canh giấc cho đồng đội
>> Ký ức của những thương binh Trung đội An ninh vũ trang anh hùng

BP - 6 tháng đầu năm, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bù Đăng đã lập và giải quyết 424 hồ sơ chính sách, thân nhân người có công với cách mạng. Trong đó, 195 hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, 44 hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên, 16 hồ sơ mẹ Việt Nam anh hùng; lập và giải quyết 35 hồ sơ cấp học phí cho học sinh, sinh viên với số tiền giải quyết là 125 triệu 210 ngàn đồng. Phòng còn rà soát, xác minh 11 đối tượng chính sách, người có công là hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ; xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa, phân bổ 125 chỉ tiêu điều dưỡng tại gia đình cho đối tượng chính sách, người có công năm 2014.

Bà Vũ Thị Hoa trước căn nhà tình nghĩa được huyện trao tặng

Cấp ủy, chính quyền huyện còn vận động các doanh nghiệp trên địa bàn phụng dưỡng suốt đời 8 hộ chính sách với mức 400 ngàn đồng/người/tháng; giới thiệu và tạo điều kiện cho con em gia đình chính sách vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế. Bà Hồ Thị Kim Cúc, Phó phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện cho biết: “Việc rà soát thực hiện chính sách đối với người có công được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng, quy định, công bằng và khách quan. Đặc biệt dịp 27-7 năm nay, huyện bàn giao 7 căn nhà tình nghĩa cho 7 gia đình chính sách và sẽ tiếp tục bàn giao 5 căn còn lại trong tháng 8. Dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, huyện đã tặng 297 phần quà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 51 triệu 300 ngàn đồng.

Minh Hưng là xã đi đầu trong công tác chăm sóc người có công. 6 tháng đầu năm, xã đã vận động được hơn 50 triệu đồng mua tivi, bếp gas, đồ dùng sinh hoạt tặng các gia đình chính sách. Dịp 27-7 này, xã vận động được 24,6 triệu đồng trao cho 92 đối tượng chính sách. Bà Vũ Thị Hoa, trú thôn 4, xã Minh Hưng là cựu thanh niên xung phong, có hoàn cảnh khó khăn do sức khỏe yếu, chồng mất sớm, con trai 20 tuổi bị bệnh tâm thần. Hai mẹ con bà sống trong ngôi nhà tranh xiêu vẹo, dột nát. Trước hoàn cảnh này, Ban Lao động - Thương binh và xã hội xã Minh Hưng phối hợp nhiều tổ chức đoàn thể vận động các cá nhân, doanh nghiệp được 50 triệu đồng xây tặng căn nhà tình nghĩa cho mẹ con bà Hoa. Ông Lê Văn Tân, cựu chiến binh ở cùng thôn cho biết: Các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên chúng tôi, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Chị Hoàng Thị Mỹ Linh, cán bộ phụ trách lao động - thương binh và xã hội xã cho biết: Hàng năm, UBND xã thường xuyên rà soát các hộ gia đình có công với cách mạng, đang khó khăn về nhà ở, vốn sản xuất, vật dụng thiết yếu để vận động cộng đồng giúp đỡ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ xây được 30 căn nhà tình nghĩa, tặng hàng trăm phần quà, sổ tiết kiệm giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

T.Khánh - T.Thông

  • Từ khóa
11464

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu