Tại các quán cà phê trên đường Hùng Vương, hằng ngày có nhiều khách đến giải trí và thưởng thức đồ uống. Thay vì phải chi trả tiền mặt, nhiều khách hàng đồng tình ủng hộ việc thanh toán qua các ứng dụng trên điện thoại hoặc thẻ, vì tiện lợi hơn.
Ông Nguyễn Đức Tiến ở phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài chia sẻ: “Trước đây, mình nghĩ thanh toán không dùng tiền mặt chỉ áp dụng khi mua bán các mặt hàng có giá trị lớn nhưng nay uống 1 ly cà phê cũng có thể thanh toán bằng cách quét mã hoặc chuyển khoản. Giờ ra ngoài chỉ cần cầm theo chiếc điện thoại thông minh là có thể thanh toán mọi thứ, rất tiện lợi, vì vậy tiền mặt không còn là thứ cần thiết phải mang theo khi ra đường nữa”.

Cán bộ VNPT Bình Phước hỗ trợ mở tài khoản miễn phí, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh, người dân có thể dễ dàng lựa chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
Một mình quản lý quán cà phê nên sử dụng các dịch vụ tài chính số đang giúp việc kinh doanh của chị Nguyễn Thị Dung, chủ quán cà phê Bingsu ở phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài linh hoạt hơn. “Quán đã giảm nhân viên phục vụ vì hiện nay đa phần khách thực hiện chuyển khoản. Mình cũng không phải chuẩn bị tiền lẻ để trả lại cho khách, tiết kiệm công sức đi lại, kiểm đếm tiền mặt, kiểm soát tốt doanh thu hằng ngày, tránh bị thất thoát tài chính” - chị Dung vui vẻ chia sẻ.
Trước đây, đa số khách hàng đến làm tóc tại salon The Men trên đường Lê Duẩn đều dùng tiền mặt để trả. Thế nhưng hiện nay, chuyển khoản, quẹt thẻ, quét mã QR được sử dụng nhiều hơn vì thao tác rất đơn giản là đã có thể thanh toán bất kỳ khoản tiền dù lớn hay nhỏ. Anh Dương Văn Chính, chủ salon tóc The Men cho biết: Hiện nay, 50% số khách đến làm tóc tại salon thanh toán bằng chuyển khoản. Salon cũng có nhiều hình thức khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt để thuận tiện cho đôi bên.

Các quán cà phê, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt
Hiện 2 phường Tân Bình và Tân Phú đều đang có những cách làm riêng, sáng tạo nhằm tạo thói quen cho người dân thực hiện các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Sau hơn 1 tháng triển khai thí điểm tuyến phố không dùng tiền mặt, trung bình mỗi ngày các cơ sở buôn bán, kinh doanh trên 2 tuyến Hùng Vương và Lê Duẩn đang phát sinh từ 10-30% giao dịch thực hiện các phương thức không dùng tiền mặt như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, quét mã thanh toán. Mua 1 ly cà phê hay tô bún cũng được các chủ quán khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.
Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Phòng bán hàng Đồng Xoài, VNPT Bình Phước cho biết: Các nhà mạng và hệ thống ngân hàng cũng đang đồng hành với thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai hướng dẫn, hỗ trợ mở nhiều tài khoản miễn phí, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh, người dân có thể dễ dàng lựa chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Để đạt mục tiêu đến cuối năm, 100% cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên 2 tuyến đường triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, các hoạt động mua bán đều diễn ra trên môi trường số thì cần thêm sự chủ động tham gia của người dân. Triển khai thành công tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt không chỉ mang lại lợi ích cho các cửa hàng kinh doanh, thuận tiện cho người dân mà còn có ý nghĩa tích cực trong xây dựng xã hội số. |
Anh NGUYỄN MINH PHÚ, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài |
Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng của xã hội hiện đại. Với việc triển khai tuyến phố không dùng tiền mặt, thành phố Đồng Xoài kỳ vọng việc mua sắm hàng hóa ứng dụng công nghệ số sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu, mua sắm và kinh doanh. Đặc biệt, góp phần cùng tỉnh thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số trong tương lai.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026