Thứ 6, 26/04/2024 18:02:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 19:39, 07/06/2013 GMT+7

Thắm tình hữu nghị thanh niên ba nước Đông Dương

Thứ 6, 07/06/2013 | 19:39:00 1,718 lượt xem

Hôm qua (6-6), liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế năm 2013 được tổ chức lần đầu tại Bình Phước đã kết thúc tốt đẹp. Liên hoan một lần nữa cho thấy: Tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước Đông Dương là truyền thống quý báu không thay đổi.

QUAN HỆ LÁNG GIỀNG HỮU NGHỊ

Theo dòng lịch sử, tình cảm hữu nghị giữa ba nước Đông Dương gồm Việt Nam - Lào - Campuchia đã từng trải qua nhiều gian khổ. Cộng đồng dân tộc các nước Đông Dương đã cùng nhau chiến đấu chống lại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và những thế lực phản động. Cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt ấy đã dệt nên tình cảm thắm thiết thiêng liêng, tình đoàn kết của ba nước Việt - Lào - Campuchia.

Việt Nam - Lào - Campuchia l
Tình hữu nghị, bang giao giữa Việt Nam - Lào - Campuchia luôn được giữ vững

Ngày nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân các nước Đông Dương tiếp tục phát huy tinh thần, truyền thống quý báu ấy. Nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao giữa ba nhà nước đã diễn ra. Riêng tại các tỉnh có đường biên giới giáp ranh, chính quyền và nhân dân luôn gắn bó, đoàn kết cùng nhau giữ vững an ninh biên giới, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh tế, cùng nhau phát triển, cùng nhau gìn giữ mối quan hệ bang giao tốt đẹp này.

Những năm qua, Bình Phước đã có nhiều chương trình hỗ trợ y tế, cây trồng vật nuôi, điện đến các tỉnh giáp biên với nước bạn như Kratíe, Mondulkiri, Kompongcham (Vương quốc Campuchia) hay Chămpasak, Savanakhet (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Các hoạt động này khẳng định thêm tình cảm gắn bó, tinh thần tương thân, tương ái, mối quan hệ láng giềng thân thiết giữa Bình Phước và các tỉnh bạn.

Trong chuỗi sự kiện “Liên hoan văn hóa hữu nghị quốc tế năm 2013” vừa qua, Bình Phước vinh dự là tỉnh đăng cai tổ chức, đón tiếp 137 đại biểu khách mời đến từ hai quốc gia Lào và Campuchia. Phó chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Huy Phong khẳng định: Truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Đông Dương là tài sản vô giá, không gì thay thế. Truyền thống này sẽ giúp Việt Nam -  Lào - Campuchia không ngừng hợp tác toàn diện, củng cố, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân cũng như uy tín của ba nước trên trường quốc tế.

CÙNG NHAU GIỮ VỮNG AN NINH BIÊN GIỚI

Đường biên giới của Việt Nam với Lào dài 2.340km, Việt Nam với Campuchia dài 1.137km. Trong những năm qua, tình đoàn kết - hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia luôn được bồi đắp, thúc đẩy để ngày càng phát triển. Sự hợp tác toàn diện giữa 3 nước thể hiện trên nhiều mặt: Chính trị, kinh tế, giáo dục, phân giới cắm mốc... Tuổi trẻ ba nước luôn xác định rõ địa bàn biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Tại liên hoan hữu nghị thanh niên lần này, lực lượng đoàn viên cũng nêu lên những ý kiến đóng góp để góp phần củng cố, giữ vững an ninh đường biên.

Ông Khamtum Xonxamit, Phó bí thư Tỉnh đoàn Savanakhet (Cộng hòa dân chủ nhân dân  Lào) chia sẻ: Đường biên giới tiếp giáp giữa Savanakhet với Quảng Bình và Quảng Trị luôn được củng cố giữ vững. Chúng ta phải luôn quan tâm việc tuyên truyền, giáo dục thanh niên nói chung và người dân các tỉnh vùng biên tuân thủ luật pháp biên giới; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm biên giới... Phó chánh văn phòng tỉnh Mondulkiri (Campuchia), ông Chan Ratana nêu ý kiến: Dựa vào truyền thống lâu đời Việt Nam - Campuchia, chúng ta nên có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng để giữ vững an ninh biên giới, ổn định đời sống người dân.

Về phía chủ nhà Bình Phước, trung úy Đặng Đình Chuyển (Bí thư Đoàn thanh niên, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) cho rằng, để giữ vững an ninh biên giới cần duy trì các hoạt động hiệu quả như: “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn ấp; xây dựng mái ấm biên cương; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; ký kết giữa các cụm dân cư hai bên biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân mục tiêu và nhiệm vụ của việc giữ gìn an ninh biên giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân ở khu vực biên giới; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh mỗi nước.

Liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế năm 2013 khép lại, nhưng hướng đi mới để ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia nâng cao mối quan hệ đoàn kết, gắn bó về mọi mặt tiếp tục được mở ra. Đặc biệt, tại liên hoan lần này thanh niên ba nước đã được giao lưu, học hỏi, cùng tìm cách giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh biên giới, góp phần giữ vững nền độc lập dân tộc của mỗi nước.

Nhật Linh

  • Từ khóa
81260

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu