Thứ 7, 27/04/2024 06:06:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:28, 04/12/2018 GMT+7

Nỗ lực lập lại trật tự đô thị

Thứ 3, 04/12/2018 | 10:28:00 2,122 lượt xem
BP - Với mục tiêu hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng ở Đồng Xoài đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, ra quân quyết liệt nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh, lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để “điểm nóng” về trật tự đô thị, rất cần những giải pháp quyết liệt, bền vững từ chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân..

MẠNH TAY XỬ LÝ VI PHẠM

Những năm qua, thành phố Đồng Xoài đã tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị; tích cực tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Qua đó, nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông hoàn thành, tạo điểm nhấn cho đô thị Đồng Xoài. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, họp chợ vẫn diễn ra thường xuyên ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh phối hợp dân quân, công an, các hội đoàn thể phường Tiến Thành ra quân xử lý hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên địa bànLực lượng Thanh tra giao thông tỉnh phối hợp dân quân, công an, các hội đoàn thể phường Tiến Thành ra quân xử lý hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn

Để giải quyết tình trạng này, ngay từ đầu năm, các xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài đã đồng loạt ra quân chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Các xã, phường trên địa bàn cũng thường xuyên tuần tra, rà soát, có hình thức nhắc nhở. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn cố tình không chấp hành, bày bán hàng hóa tràn ra lòng, lề đường. Ông Phạm Thanh Thoại, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Đồng Xoài cho biết: “Hằng tuần, ngoài phối hợp với UBND các phường, xã và Ban quản lý chợ Đồng Xoài kiểm tra, giải tỏa, xử lý vi phạm, đội còn chủ động tuần tra, xử lý trường hợp vi phạm trên các tuyến đường chính thuộc nội ô, nhất là ở các tuyến đã được công nhận “tuyến phố văn minh”. Đồng thời cử nhân viên thường xuyên chốt trực, xử lý tụ điểm họp chợ tự phát; tham gia giải tỏa, tạo hành lang an toàn khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội, sự kiện của tỉnh và thành phố. Hằng đêm, đội bố trí nhân viên phối hợp tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường 23-3. Trong năm, đội đã cử lực lượng hỗ trợ UBND phường Tân Bình cưỡng chế 5 nhà xây dựng trái phép tại khu công viên văn hóa đô thị Đồng Xoài. Đội cũng đã yêu cầu cơ sở kinh doanh hoa kiểng Minh Trãi di dời toàn bộ cây cảnh lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Phú); xử lý một số trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, tình trạng xe tải đậu lấn chiếm lòng đường bên hông Kho bạc Nhà nước tỉnh; giải tỏa các hộ kinh doanh nước giải khát, đậu xe taxi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực ngã ba trạm điện ở phường Tân Xuân...”. Đến nay, nhiều tuyến phố đã đường thông, hè thoáng, tạo thuận lợi trong đi lại và mỹ quan đô thị.

CẦN NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM

Chuyện lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán từ trước tới nay đã trở thành thói quen của nhiều người không chỉ riêng ở Đồng Xoài. Công tác quản lý trật tự đô thị được ví là “ném đá ao bèo”, bởi khi lực lượng chức năng ra quân quyết liệt thì trật tự đô thị đi vào nền nếp nhưng chỉ cần ngơi tay một chút là mọi nỗ lực lại như “muối bỏ biển”. Tình trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Ông Phạm Thanh Thoại cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là tăng cường tuyên truyền. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mọi lúc, mọi nơi và với mọi đối tượng. Với những tuyến đường sau giải tỏa, đội sẽ bàn giao các xã, phường quản lý nhằm duy trì bền vững trật tự đô thị. Chị Lê Thị Hà kinh doanh nước giải khát bên đường Hùng Vương nói: “Việc lập lại trật tự đô thị là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Nếu Đồng Xoài duy trì thường xuyên, triệt để sẽ tạo được sự đồng thuận cao từ người dân”.

Đồng Xoài được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh là nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và người dân. Tuy nhiên, đó chưa phải là đích đến cuối cùng. Để xây dựng thành phố xứng tầm đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng trật tự và mỹ quan đô thị. Các cấp chính quyền cần tập trung nguồn lực chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng, nhất là hệ thống nắp hố ga, biển báo giao thông, biển chỉ đường, hệ thống cây xanh, dây điện... đảm bảo đường thông, hè thoáng.

M.Luận

  • Từ khóa
41621

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu