Thứ 7, 27/04/2024 01:36:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 19:56, 06/07/2012 GMT+7

Đại hội hội Sinh vật cảnh Bình Phước

Thứ 6, 06/07/2012 | 19:56:00 309 lượt xem

Ngày 6-7, hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2012-2017).

Sau 8 năm hoạt động, hội sinh vật cảnh trong toàn tỉnh đã phát triển từ 79 hội viên lên hơn 1.000 hội viên, sinh hoạt ở 6 huyện, thị. Đại hội cho biết doanh số bán ra và làm dịch vụ của hội viên hội sinh vật cảnh lên tới 21,659 tỉ đồng, hàng năm giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động và hàng ngàn lao động thời vụ với thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đến dự và tặng đại hội bức trướng “đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển bền vững”

Diện tích cây làm phối các loại lên 34,5 ha, 721 chim cảnh và chim hót các loại, cá cảnh 250 con; 48 tác phẩm gỗ lũa và cây khô nghệ thuật; 77 tác phẩm đá cành…

Hội sinh vật cảnh chú trọng phát triển phong trào trồng cây xanh làm cảnh quan môi trường; chế tác và sưu tầm tác phẩm có giá trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức giao lưu tay nghề trong và ngoài tỉnh, tổ chức 5 lớp đào tạo nghề làm bonsai, kiểng cổ, mai, lan, kinh tế sinh vật cảnh, sinh lý thực vật, tổ chức đấu giá cây cảnh làm từ thiện…

Đại hội đã bầu 17 ủy viên vào ban chấp hành nhiệm kỳ II. Ông Trần Công Cảnh tiếp tục được tín nhiệm làm chủ tịch hội.

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
87753

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu