Thứ 6, 26/04/2024 21:59:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 00:00, 11/08/2011 GMT+7

Cây dâu hạ châu đem lại thu nhập cao cho nhà vườn

Thứ 5, 11/08/2011 | 00:00:00 758 lượt xem

Lập nghiệp tại ấp 6, xã Minh Hưng (Chơn Thành), với số vốn sẵn có là những kiến thức hiểu biết về các loại cây ăn trái và số tiền dành dụm mua 20 ha đất, ông Lê Văn Hiền đầu tư trồng cây ăn quả như nhãn, sầu riêng, măng cụt, trong đó phần lớn là nhãn. Nhưng thời tiết khắc nghiệt, hạn hán, sâu bệnh, thêm vào đó là nhãn rớt giá, gia đình ông không cầm cự nổi. Vậy là ông Hiền chuyển đổi phần lớn diện tích sang trồng cao su, chỉ để lại 2 ha trồng cây ăn quả. Khi nghe người quen ở Cần Thơ trồng dâu hạ châu có hiệu quả, ông liền xuống học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm rồi về nhà mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Ông trồng 400 gốc dâu hạ châu xen với măng cụt, sầu riêng. Dù mới trồng 6 năm, nhưng cây rất sai quả, mỗi ngày thu hoạch được khoảng 50kg trái, giá bán từ 6 đến 9.000 đồng/kg, ông thu về khoản lợi nhuận hơn 300.000 đồng/ngày.

Ông Hiền giải thích về ưu điểm của dâu hạ châu

Dâu trồng dễ, chỉ tốn chi phí ban đầu, nhưng phải siêng chăm sóc và nắm được kỹ thuật, cây giống phải có xuất xứ thì hiệu quả mang lại mới cao. Dâu hạ châu có điểm đặc biệt vượt trội hơn các loại dâu khác là vỏ mỏng, ruột có màu trắng ngà rất đẹp mắt, vị ngọt thanh, thơm, buồng trái dài, mỗi trái có từ 3-4 múi. Dâu hạ châu trồng 4 năm thì bắt đầu cho trái, đạt năng suất 50-60 kg/cây. Khi 10 năm tuổi, cây cho 90-100kg trái. Đây là loại cây đặc biệt, càng lâu năm, cây càng khỏe và cho trái càng nhiều. Dâu hạ châu cho trái 2 vụ/năm, vụ chính vào tháng 6 đến tháng 9 âm lịch, vụ thứ 2 vào tháng 11 đến tháng Chạp. Điều kiện để cây cho trái là có sự thụ phấn từ hoa của cây đực sang nhụy hoa cái. Vì vậy nhà vườn phải trồng xen cây đực trong vườn. Thông thường cứ 100 cây dâu cái xen 10 cây dâu đực. Cây dâu đực được bố trí xen kẽ đều trong vườn thì tỉ lệ đậu trái mới cao.

Với hương vị đặc trưng, thơm, ngon nên dâu hạ châu rất được ưa chuộng. Mỗi khi dâu hạ châu vào mùa thu hoạch thì ngày nào nhà ông Hiền cũng đông khách. Dâu hạ châu sau khi thu hái từ cây xuống ông Hiền không phải mang đi chợ bán, mà khách hàng đến tận nhà để mua. Sau khi trừ chi phí, từ 400 gốc dâu hạ châu cho gia đình ông Hiền thu gần 200 triệu đồng/năm.

Tiến Công

  • Từ khóa
39168

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu