Thứ 7, 27/04/2024 08:16:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:18, 15/04/2013 GMT+7

Xã Tân Thành tập trung xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 15/04/2013 | 10:18:00 344 lượt xem

Mặc dù vốn từ ngân sách các cấp đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự đồng thuận của nhân dân, nên năm 2012 xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) đã huy động được hơn 20 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Theo kế hoạch nhu cầu vốn năm 2012 của xã Tân Thành là 88 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn, hoàn thiện thiết chế văn hóa. Theo tỷ lệ cơ cấu vốn, năm 2012 xã Tân Thành sẽ được bố trí ngân sách trên 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn trung ương bố trí chỉ có 1,6 tỷ đồng, vì vậy rất nhiều dự án, công trình đã có kế hoạch đầu tư xây dựng nhưng không thể thực hiện.


Thi công đường giao thông nông thôn ấp 3, kinh phí 2,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách các cấp 1,9 tỷ đồng,
nhân dân đóng góp 800 triệu đồng 

Trước thực tế đó, UBND xã Tân Thành đã chủ động tranh thủ các nguồn vốn và huy động nhiều nguồn lực để đầu tư với tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới. Kết quả, năm 2012 xã Tân Thành đã huy động được trên 20 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng thiết chế văn hóa để nâng cấp, xây dựng mới 3,6km đường giao thông, trong đó có 1,843km đường cấp phối sỏi đỏ và 1,8km đường láng nhựa, với kinh phí trên 2 tỷ đồng; xây dựng một nhà văn hóa khu dân cư trị giá 850 triệu đồng, xây dựng 20 nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, trị giá trên 784 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2012 tỉnh và thị xã đã tạm ứng từ ngân sách gần 14 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng chợ xã Tân Thành. Ngành điện đầu tư trên 2,5 tỷ đồng xây dựng đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp nhằm đảm bảo nhu cầu điện cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong xã.

Trong số trên 20 tỷ đồng xã Tân Thành huy động xây dựng hạ tầng nông thôn, có hơn 1,6 tỷ đồng vốn trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và thị xã đầu tư hơn 17 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hỗ trợ gần 300 triệu đồng, vốn nhân dân đóng góp 960 triệu đồng. Tuy nguồn vốn huy động từ nhân dân không lớn, nhưng đã thể hiện sự đồng lòng của người dân trong quyết tâm cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới. Không chỉ đóng góp tiền của, nhiều hộ dân còn hiến đất, tự tháo dỡ, di dời nhà cửa, vật  dụng kiến trúc, hoa màu để xây dựng đường liên ấp, liên xóm và các công trình phúc lợi công cộng. Ông Lê Đình Cảnh ở ấp 3, xã Tân Thành nói: “Chúng tôi rất đồng tình hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2012, ấp 3 đã xây dựng được nhà văn hóa to, đẹp do  người dân trong ấp đóng góp trị giá 170 triệu đồng. Năm nay chúng tôi tiếp tục đóng tiền để làm đường. Người dân phấn khởi vì nhà văn hóa, đường sá do họ đóng góp để làm nên”.

Đến nay xã Tân Thành đạt 8/19 tiêu chí của xã nông thôn mới. Đó là các tiêu chí về: Quy hoạch, thủy lợi, bưu điện, xóa hộ nghèo, tiêu chí hệ thống chính trị - xã hội, an ninh trật tự, nhà ở dân cư và y tế. Theo kế hoạch, năm 2013 xã Tân Thành phấn đấu hoàn thành thêm 4 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa và môi trường. Ông Bùi Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: “Năm 2013 chỉ tính số tiền xã phải huy động trong nhân dân để làm 4 tuyến đường do ngân sách trung ương hỗ trợ vốn là gần 2 tỷ đồng. Đây là việc khó, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm vì nhân dân đã rất sẵn sàng. UBND xã đang cùng thị xã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ Tân Thành với vốn đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng.

Kim Phụng

  • Từ khóa
36441

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu