Thứ 7, 27/04/2024 06:28:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:22, 25/04/2015 GMT+7

Xã hội hóa giáo dục ở Đức Phong

Thứ 7, 25/04/2015 | 09:22:00 353 lượt xem
BP - Nhờ thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa (XHH) giáo dục, các trường học trên thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) đã vượt qua khó khăn, vươn lên đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện Đức Phong đã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia.

Học sinh Trường tiểu học Đức Phong trong giờ ra chơi 

Công khai, minh bạch trong vận động XHH

Trường THCS Phan Bội Châu có 40/57 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 7 giáo viên giỏi cấp huyện, 35 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Năm học 2013-2014, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Cô Phạm Thị Bích Thủy, Hiệu phó cho biết: “Khi mới chuyển về cơ sở mới, trường rất khó khăn, thiếu phòng học, chưa có cây xanh bóng mát cho học sinh vui chơi... Vì thế, vào đầu mỗi năm học, trường đều đề nghị HĐND, UBND thị trấn về chủ trương XHH giáo dục để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học. Sau đó, trường bàn với Hội cha mẹ học sinh về những khó khăn và thống nhất chọn hạng mục khắc phục, sửa chữa.

3 năm gần đây trường vận động khoảng 524 triệu đồng từ nguồn XHH, dùng để may rèm cửa phòng học, mái che, trồng cây, làm đường hoa viên, sân khấu di động, sân bóng chuyền, nhà hiệu bộ... Chị Huỳnh Thị Nga, mẹ của em Đặng Huỳnh Gia Mẫn, học sinh lớp 8A7 cho biết: “Nhà trường kêu gọi đóng góp theo khả năng và trên cơ sở nhu cầu từng năm học. Việc đóng góp nhằm hỗ trợ trường trang bị thêm cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho việc học tập của con em mình nên chúng tôi đều thống nhất cao, trừ học sinh nghèo, DTTS”. Phụ huynh em Lê Thị Thành, học lớp 8A7 nói: “Việc vận động hỗ trợ và sử dụng nguồn kinh phí đều công khai, minh bạch và đúng mục đích nên có phụ huynh ủng hộ 1-2 triệu đồng để sửa chữa hoặc xây mới các hạng mục và trồng cây... tạo cảnh quan thân thiện cho ngôi trường”.

XHH giúp trường khang trang hơn

Trường tiểu học Đức Phong và THCS Phan Bội Châu thực hiện rất hiệu quả XHH giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Có được kết quả đó là do 2 trường đã có cách làm hay, công khai, minh bạch và tư vấn để hội phụ huynh học sinh sử dụng nguồn kinh phí đóng góp hiệu quả.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đức Phong

Cô Đỗ Thị Huyền, Hiệu phó Trường tiểu học Đức Phong cho biết: “Từ năm học 2011-2013 đến nay, mỗi năm phụ huynh học sinh (PHHS) đóng góp khoảng 200 triệu đồng. Số tiền đó được dùng để mua cơ sở vật chất, sửa lại cổng trường, khoan giếng, bổ sung cây xanh... tạo cảnh quan thân thiện”.

Năm học 2011-2012, từ nguồn đóng góp của PHHS, Hội cha mẹ học sinh làm mới cổng trường với kinh phí 104,3 triệu đồng, xây nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường với kinh phí 19,869 triệu đồng (trong đó cán bộ, giáo viên đóng góp 10 triệu đồng). Năm học 2012-2013, từ nguồn XXH của phụ huynh, nhà trường mua 100 bộ bàn ghế trang bị cho các phòng học với tổng số tiền 176,879 triệu đồng. Năm học 2013-2014, PHHS đóng góp và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã làm công trình nhà vệ sinh gồm xây mới 10 phòng vệ sinh và sửa chữa các phòng còn lại. Năm học 2014-2015, nhờ nguồn XHH của phụ huynh ủng hộ 200 triệu đồng, trường đã làm sân trường bằng bê tông 15.000m2, 13 bồn hoa để các em có sân vui chơi không bị lấm bẩn trong mùa mưa với số tiền 185 triệu đồng. Khoan giếng  27 triệu đồng để học sinh và nhà trường có nước sinh hoạt. Cũng từ nguồn XHH, học kỳ 1 năm học 2014-2015, trường đã bổ sung 557 đầu sách vào thư viện, trong đó 50 cuốn nghiệp vụ, 266 sách tham khảo và 241 cuốn sách thiếu nhi. Trường còn tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học và phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng phương pháp mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Anh Trần Văn Dũng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Đức Phong cho biết: Năm nay, Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động 1.200 em học sinh, miễn 200 em là người DTTS và hộ nghèo. Ngoài ra còn có doanh nghiệp hỗ trợ như Thành Phát kinh doanh xe gắn máy, chị Nguyễn Thị Thu... Hầu hết PHHS đóng góp ủng hộ nhiệt tình.

Thầy Hứa Minh Quang, Hiệu phó cho biết: Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2005 và duy trì từ đó đến nay. Để có kết quả đó nhờ vào sự đóng góp tích cực của PHHS để sửa chữa, trang bị thêm cơ sở vật chất đảm bảo đúng tiêu chí của trường chuẩn.            

Ngọc Bích

  • Từ khóa
85073

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu