Thứ 6, 26/04/2024 17:47:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:10, 16/10/2019 GMT+7

Vinh danh các thanh thiếu niên, nhi đồng sáng tạo

Thứ 4, 16/10/2019 | 10:10:00 225 lượt xem
BP - Sáng 15-10, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 12, năm 2018-2019 tổ chức lễ trao giải, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 13.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Nguyễn Thị Minh Nhâm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; học sinh, phụ huynh và 85 thí sinh đoạt giải dự lễ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nguyễn Thị Lan Hương trao giải nhất cho các thí sinh

Sau 1 năm phát động, toàn tỉnh có 1.404 mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi, trong đó 459 mô hình vào vòng thi cấp huyện. Ban tổ chức cuộc thi các huyện, thị xã và thành phố đã chọn 193 sản phẩm tham gia cấp tỉnh. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã chọn 95 mô hình, sản phẩm. Trong đó, có 10 sản phẩm của các thí sinh lứa tuổi nhi đồng, 42 mô hình của lứa tuổi thiếu niên và 43 sản phẩm của lứa tuổi thanh niên.

Kết quả chung khảo có 61 giải/44 mô hình, sản phẩm được trao cho 85 thanh thiếu niên, nhi đồng, gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba, 31 giải khuyến khích; 17 giải thưởng khác cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh có mô hình đẹp nhất và thí sinh người dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu, thời gian tới UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; chủ động triển khai cuộc thi sâu rộng ở cơ sở; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan thường trực cấp huyện tổ chức cuộc thi tốt hơn nữa nhằm thu hút đông thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia phong trào thi đua sáng tạo khoa học và công nghệ.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi lần thứ 12. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải nhất đồng đội cho huyện Bù Đăng, giải nhì thành phố Đồng Xoài, giải ba huyện Đồng Phú, 2 giải khuyến khích cho 2 huyện Lộc Ninh và Phú Riềng.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải thưởng “Ươm mầm tài năng sáng tạo trẻ” cho nhóm tác giả là chủ nhân sản phẩm “Xe điện vận hành bằng năng lượng mặt trời” gồm các em Đoàn Tấn Thành, Lê Đình Nhật Khang, Phan Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Duy Phương, học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài).

Hồng Cúc

  • Từ khóa
89030

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu