Thứ 6, 26/04/2024 21:19:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 14:06, 19/08/2014 GMT+7

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ U21 QUỐC GIA - CÚP BÁO THANH NIÊN LẦN THỨ 18 - BẢNG C:

U21 Bình Phước bại trận trước Đắk Lắk

Thứ 3, 19/08/2014 | 14:06:00 207 lượt xem
BP - Khả năng phối hợp kém của các cầu thủ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 0-1 của U21 Bình Phước trước U21 Đắk Lắk.

Ở lượt trận đầu tiên, U21 Bình Phước đã vượt qua U21 Bình Định với tỷ số 3-1; trong khi U21 Đắk Lắk nhận thất bại trước chủ nhà U21 Hoàng Anh Gia Lai. Để có cơ hội lọt vào vòng chung kết, U21 Đắk Lắk buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu bản lề này. Ngay sau tiếng còi bắt đầu trận đấu (tại sân Pleiku, tỉnh Gia Lai lúc 14 giờ ngày 16-8), các cầu thủ Tây nguyên tràn lên tấn công phủ đầu đối phương. Thế nhưng, U21 Bình Phước chủ động giữ nhịp độ chậm để không bị cuốn theo. Đến phút thứ 10, Sỹ Giáp đã đưa được bóng vào lưới bằng pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì cầu thủ số 8 này ở trong tư thế việt vị.

Các tiền đạo của U21 Bình Phước (áo sẫm) thường trong tình trạng “đói bóng”

 
Ngay sau tình huống đó, U21 Đắk Lắk có pha phản công nhanh và tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Tiền đạo Chanh Văn Tài (Đắk Lắk) tâng bóng qua đầu thủ môn Điểu Giang, Trần Văn Tùng (Đắk Lắk) nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. Bất ngờ nhận bàn thua, các học trò của HLV Nguyễn Trung Hậu tổ chức dâng cao đội hình. Thế nhưng, các “ngòi nổ” bên phía đội nhà bị các hậu vệ U21 Đắk Lắk bắt chặt khiến các đường lên bóng khó áp sát khung thành đối phương. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U21 Bình Phước suýt nhận bàn thua thứ hai nếu Trần Văn Tùng xử lý quyết đoán hơn trong tình huống đối mặt với thủ môn ở phút 25.

Sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Trung Hậu có sự thay đổi khi tung Hữu Thắng vào sân để tạo đột biến từ những pha tấn công biên. Dẫu vậy, các đường lên bóng thiếu bất ngờ nên dễ dàng bị đối phương hóa giải. Trong suốt hơn 30 phút, U21 Bình Phước không có pha dứt điểm nào đáng chú ý. Đội U21 Bình Phước thay đổi lối chơi bằng cách đẩy trung vệ Ngô Viết Phú lên đá tiền đạo. Khi những pha bóng tấn công chưa đem lại hiệu quả thì cầu thủ số 5 này nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Thanh Phú (Đắk Lắk) ở phút 86. Thời gian ngắn ngủi còn lại không đủ để các học trò HLV Nguyễn Trung Hậu thay đổi cục diện trận đấu và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Ở trận đấu còn lại, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã đánh bại U21 Bình Định với tỷ số 2-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận đấu. Ở lượt trận cuối sẽ diễn ra vào ngày 19-8, U21 Bình Phước buộc phải giành chiến thắng trước đội chủ nhà mới có cơ hội đi tiếp.

Trần Khánh

 

  • Từ khóa
100985

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu