Thứ 7, 27/04/2024 07:52:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:43, 29/05/2015 GMT+7

Tuyên dương 53 điển hình nông dân tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Thứ 6, 29/05/2015 | 13:43:00 210 lượt xem
BPO - Sáng nay, 29-5, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ ba, giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng, cùng 142 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho hội viên nông dân các cấp trong tỉnh.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc giai đoạn 2010-2015

Giai đoạn 2010-2015, phong trào thi đua yêu nước của hội nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Kết quả hằng năm, toàn tỉnh có 60% số hộ hội viên đăng ký và 24.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến hết năm 2014, hội đã giải quyết cho 24.503 hộ vay vốn, đưa tổng dư nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội qua Hội nông dân lên trên 440 tỷ đồng. Bằng nhiều hình thức, từ năm 2010 đến nay, hội nông dân các cấp trong tỉnh phối hợp giảm được 4.125 hộ nghèo. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể xuất sắc giai đoạn 2010-2015

5 năm, các cơ sở hội đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên, nông dân đóng góp quy ra tiền trên 35,8 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động; tu sửa, làm mới 340,77 km đường liên thôn, liên ấp; nạo vét trên 91km mương thoát nước; làm mới, sửa chữa 352 cầu, cống. Các cấp hội đã vận động xây 126 căn nhà tình nghĩa, tình thương với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 78.056 hội viên. Năm 2014 có 10/10 huvện, thị hội đạt vững mạnh, 111 cơ sở hội đạt vững mạnh và khá, không có cơ sở hội xếp loại trung bình, yếu kém. Hội Nông dân tỉnh được Trung ương hội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khu vực các tỉnh, thành hội miền Đông Nam bộ năm 2013.

Tổ hợp tác nuôi gà ở xã Thanh Lương (TX. Bình Long) thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai đánh giá: Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của hội nông dân các cấp trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó xuất hiện nhiều gương cán bộ, hội viên nông dân với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Từ phong trào này, hội nông dân các cấp đã góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân. Hội Nông dân tỉnh khen thưởng 14 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Hải Châu

  • Từ khóa
38713

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu