Thứ 7, 27/04/2024 02:28:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:14, 02/11/2013 GMT+7

Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: Gần đến đích đạt chuẩn quốc gia

Thứ 7, 02/11/2013 | 15:14:00 519 lượt xem

Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh được thành lập năm 1997. Do chưa có cơ sở vật chất nên trường phải học nhờ tại trường DTNT huyện Bình Long. Năm học 2001-2002, trường chuyển về thị xã Đồng Xoài. Hiện trường có 33 giáo viên và 40 cán bộ - công nhân viên đạt chuẩn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tương đối hoàn chỉnh. Thầy và trò đang cùng nỗ lực phấn đấu để đạt trường chuẩn quốc gia.


Tiết học môn Lịch sử của học sinh trường PTDTNT tỉnh

Là trường chuyên biệt, PTDTNT tỉnh vừa tổ chức dạy học, vừa tổ chức đời sống sinh hoạt cho học sinh. Điều dễ nhận thấy ở trường là đa số học sinh ngoan, hiền, lễ phép, có ý thức tốt trong học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, học sinh của trường gồm nhiều thành phần dân tộc, phong tục, tập quán khác nhau, chất lượng học tập chưa đồng đều, nhiều em tiếp thu kiến thức chậm, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. Các em chưa chú trọng đến cảnh quan, vệ sinh cá nhân, môi trường... Ngoài ra, sự phối hợp của nhà trường với gia đình học sinh còn hạn chế. Vì thế, trường gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng dạy, học và xây dựng 5 tiêu chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Cô Lê Kim Hoa, Chủ tịch Công đoàn trường cho biết: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên luôn đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, hăng hái thi đua dạy tốt - học tốt. Số giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tăng. Các tổ chuyên môn liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến. Gia đình cán bộ, giáo viên, công nhân viên hàng năm đều được công nhận văn hóa. Các phong trào văn nghệ - thể thao của trường luôn đạt giải cao. Hàng năm, trường đều đạt cơ quan chuẩn văn hóa.

Cô Hoa cho biết thêm: Để xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Ban chấp hành công đoàn thành lập Ban vận động xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng quy ước thực hiện mô hình xanh - sạch - đẹp. Trường còn gắn tiêu chí này với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động.

Thầy Dương Minh Châu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng cho biết: Để đạt chuẩn quốc gia, trường đã tập trung xây dựng môi trường giáo dục tốt, hình thành ý thức, nhân cách cho học sinh; tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để học sinh yên tâm phấn đấu học tập. Ban giám hiệu xây dựng nội quy trường, lớp, thời gian biểu ký túc xá, tổ chức quản lý chặt chẽ nề nếp cho học sinh.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia, trường xác định tiêu chuẩn chất lượng giáo dục là quan trọng nhất để thầy trò nỗ lực phấn đấu.

Năm học 2010-2011: Trường đoạt giải nhì toàn đoàn hội thi tiếng hát học sinh sinh viên cấp tỉnh.

 Năm học 2011-2012:  Xếp thứ 3 trong Cụm thi đua số 2, được UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

 Năm học 2012-2013: Đoạt giải ba toàn đoàn hội thi tiếng hát học sinh sinh viên cấp tỉnh. Xếp thứ nhất Cụm thi đua số 2, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Tổ chức Đảng: Nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh.

Các tổ chức đoàn thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và của Trung ương đoàn.

Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt 7%, khá 46.3%; học sinh hạnh kiểm khá, tốt 98.2%. Những tỷ lệ này đều cao hơn nhiều so với quy định chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục - Đào tạo và năm sau cao hơn năm trước. 100% học sinh của trường đậu tốt nghiệp THPT (trong đó khá, giỏi đạt 31%). 68 học sinh thi đậu vào các trường đại học - cao đẳng, xếp thứ 9 các trường THPT, DTNT toàn tỉnh. 47 học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa, thể dục - thể thao, giáo dục quốc phòng và Olympic. Trường không có học sinh hạnh kiểm yếu.

Từ năm học 2011-2012, trường đã xây dựng và thực hiện xong các tiêu chuẩn về tổ chức bộ máy hoạt động, cán bộ quản lý, cơ sở trang thiết bị dạy và học, quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.

Trong quá trình phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia, trường PTDTNT tỉnh hiện còn gặp khó khăn như: Gần 60m tường rào còn tạm bợ, do đường Nguyễn Chánh chưa giải tỏa xong, nên an ninh trật tự không đảm bảo. “Đây là vướng mắc khách quan, nhưng ảnh hưởng đến chất lượng dạy - học, thời gian nghỉ ngơi của giáo viên và học sinh. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường rất mong các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ” - thầy Hiệu trưởng đề nghị.

Sỹ Hòa

  • Từ khóa
83468

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu