Thứ 7, 27/04/2024 07:42:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:00, 07/02/2017 GMT+7

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao cũng phải đầu tư hạ tầng như KCN

Thứ 3, 07/02/2017 | 10:00:00 97 lượt xem
BP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh ngày 6-2. Cùng dự buổi làm việc còn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi kết luận tại buổi làm việc tại Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Được chuyển đổi từ Trung tâm Giống nông lâm nghiệp từ ngày 1-7-2016, Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao đã có nhiều hoạt động mới, như thành lập hội đồng bình tuyển để công nhận 5 giống điều địa phương, đồng thời gieo ươm, nhân giống 10.000 cây điều để hỗ trợ nông dân huyện Bù Gia Mập. Bên cạnh đó, trung tâm đã xây dựng vườn giống đầu dòng gồm 1.700 cây điều giống được công nhận để chuyển giao cho các năm tiếp theo. Năm 2016, trung tâm đã phối hợp với Hợp tác xã Nguyên Khang Garden để đưa vào ứng dụng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm trồng xà lách thủy canh, trồng dưa lưới...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng đánh giá và phân tích những mặt thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình hoạt động của trung tâm như chưa có nghiên cứu những giống cây chất lượng cao là thế mạnh của tỉnh; chưa tách biệt rõ ràng giữa đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp, vì thế lợi ích nhóm, cá nhân còn tồn tại...

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao cần thay đổi, nghiên cứu làm những việc “khác”, “lạ”, đừng lấy cái người khác đã làm để đưa vào áp dụng. Làm sao để trung tâm xứng đáng là đơn vị chủ công trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện, những huyện, thị nào có điều kiện thuận lợi thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chứ không giới hạn ở đơn vị nào. Với đặc thù của tỉnh, trung tâm không nghiên cứu nuôi heo, gà, giống cao su, mà cần tìm tòi thực hiện nông nghiệp cao với các loại cây ăn trái, các giống hoa mới lạ hay các giống điều đầu dòng. Hiện nay, trung tâm có diện tích 50 ha, đề nghị quy hoạch một khu điều hành, thực hiện đúng chức năng là quản lý nhà nước, đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Còn lại cần san phẳng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư một ngành nông nghiệp công nghệ cao thực sự.

T.Nga - Đ.Kiểm

  • Từ khóa
41089

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu