Thứ 7, 27/04/2024 04:54:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:39, 24/11/2014 GMT+7

Trao giải Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ III

Thứ 2, 24/11/2014 | 16:39:00 95 lượt xem
BPO - Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2004 - 23-11-2014), ngày 23-11, tại Hội trường Thống nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Ban tổ chức Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam cùng nhà tài trợ chính Canon tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ III - năm 2014.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 4.402 tác phẩm ảnh, trong đó 2.795  tác phẩm ảnh đơn và 254 bộ ảnh xoay quanh 4 đề tài: Di sản thiên nhiên; Di sản văn hoá vật thể (kiến trúc,điêu khắc, thủ công mỹ nghệ…); Di sản văn hoá phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…). Số lượng tác giả dự thi là 477, tăng hơn 2 lần so với cuộc thi lần I và nhiều hơn 138 tác giả so với cuộc thi lần II. Ban tổ chức đã chọn lọc 100 tác phẩm xuất sắc nhất triển lãm tại 20 địa điểm ở 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Lê Thanh Hải - Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Heritage, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết: Cuộc thi là cơ hội dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên thể hiện tình cảm và niềm tự hào đối với quê hương, đất nước, chia sẻ những cảm xúc, những khoảnh khắc giá trị và những câu chuyện về đề tài di sản Việt Nam...

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi


Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao giải thưởng ảnh đơn theo bốn chủ đề như sau:

Chủ đề Thiên nhiên: Giải nhất thuộc về tác phẩm “Tuyết Sa Pa” của tác giả Phạm Bằng; Giải nhì thuộc về tác phẩm “Thác Bản Giốc mùa thu” của tác giả Trịnh Thu Nguyệt; Giải ba thuộc về tác phẩm “Hoa biển Trường Sa” của tác giả Vũ Ngọc Hoàng.

Chủ đề Đời sống: Tác phẩm “Ánh đèn đêm hội”của tác giả Lê Trọng Khang đoạt giải nhất; Tác phẩm “Niềm vui được mùa tỏi” của tác giả Bùi Thế Dũng đoạt giải nhì; Giải ba thuộc về tác phẩm “Niềm vui” của tác giả Hà Văn Đông.

Chủ đề Di sản văn hóa phi vật thể: Tác phẩm “Gái thượng phong” của tác giả Nguyễn Thành Vương giành giải nhất; Tác phẩm “Náo nức hội làng” của tác giả Hoàng Hải Thịnh giành giải nhì; giải ba thuộc về tác phẩm “Hội vật làng Thủ Lễ” của tác giả Nguyễn Đức Trí.

Chủ đề Di sản văn hóa vật thể: Giải nhất thuộc về tác phẩm “Bánh hỏi ra lò” - Tác giả Trần Đình Thương; Giải nhì: Tác phẩm “Sản phẩm tre Việt Nam” - Tác giả: Trần ĐìnhThương; Giải ba: Tác phẩm “Lụa Bảo Lộc” - Tác giả: Cao Minh Dẹt.

Giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm: “Nghề làm nước mắm” (Tác giả: Đặng Hồng Long); “Giữ nghề” (Tác giả: Trần Thị Kiều Oanh); “Quyết liệt” (Tác giả: Trần Minh); “Vu lan” (Tác giả: Trương Vững); “Nụ cười Chăm” (Tác giả:  Trần Minh Trung ); “Qua sông” (Tác giả: Hoàng Thạch Vân); “Bình yên” (Tác giả: Huỳnh Quốc Cường); “Bình yên Hang Rái” (Tác giả: Phạm Mạnh Tuấn).

Giải thưởng ảnh bộ, bao gồm giải nhất: “Mây núi Bắc Sơn” (Tác giả: Nguyễn Phụng Chí); Giải nhì: “Nét xưa ngoại thành” (Tác giả: Hồng Trọng Mậu); Giải ba: “Biển Việt Nam” (Tác giả: Nguyễn Đình Thành); Giải khuyến khích: “Hội An, góc nhìn từ bầu trời” (Tác giả: Trương Anh Đức) và “Lụa Tân Châu, một thời vang bóng” (Tác giả: Nguyễn Vinh Hiển).

Ngoài ra,  Ban tổ chức trao 3 giải triển vọng cho 3 tác phẩm của các thí sinh dưới 18 tuổi: “Phóng sinh cầu phước” (Tác giả: Nguyễn Đặng Yến Trinh); “Vách đất” (Tác giả: Trần Phước Thịnh); “Thủy Chính quê tôi” (Tác giả: Bùi Thị Phương).

Trong khuôn khổ Lễ trao giải Cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành chương trình đấu giá ảnh từ thiện đóng góp cho quỹ học bổng Saigon Children Charity (Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn). Những bức ảnh xuất sắc trong cuộc thi sẽ được triển lãm tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đến ngày 28-11-2014.

Dưới đây là một số tác phẩm đoạt giải:
 

   Tác phẩm “Tuyết Sa Pa” của Phạm Bằng, đoạt giải nhất chủ đề Thiên nhiên.
 Tác phẩm “Ánh đèn đêm hội” của Lê Trọng Khang, đoạt giải nhất chủ đề Đời sống.
 Tác phẩm “Bánh hỏi ra lò”  của Trần Đình Thương, đoạt giải nhất chủ đề Di sản văn hóa vật thể
 
Tác phẩm “Gái thượng phong” của Nguyễn Thành Vương, đoạt giải nhất chủ đề Di sản văn hóa phi vật thể
 
Bộ ảnh “Mây núi Bắc Sơn” của Nguyễn Phụng Chí, đoạt giải nhất giải thưởng ảnh bộ.

Nguồn ĐCSVN

  • Từ khóa
90971

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu