Thứ 6, 26/04/2024 21:24:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 19:47, 27/04/2015 GMT+7

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân huyện Bù Đăng giai đoạn 2010-2014 đạt 12,4%.

Thứ 2, 27/04/2015 | 19:47:00 191 lượt xem
BPO - Ngày 27-4, UBND huyện Bù Đăng tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV. Tới dự đại hội có ông Huỳnh Quang Tiên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và 128 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trong huyện đã về dự.

Đại biểu tham dự đại hội

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua (2010-2014), huyện Bù Đăng đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu yêu nước, nổi bật là phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI; thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các ngành, các cấp tùy theo điều kiện mà phát động thi đua đối với cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Huỳnh Quang Tiên thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho bà Hồ Thị Hồng Hạnh

Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2010-2014 đạt bình quân 12,4%. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,7%, giảm 3,7% so với đầu năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2014 đạt 24,3 triệu đồng/năm. Mạng lưới giao thông, các công trình phúc lợi xã hội về văn hóa, giáo dục, y tế… được quan tâm phát triển, bộ mặt nông thôn của Bù Đăng ngày càng khởi sắc.


Bí thư huyện ủy Bù Đăng Trần Văn Chung thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho ông Huỳnh Văn Lượng

Trong công tác khen thưởng, từ năm 2010 đến nay, Bù Đăng có 15 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba; 13 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 48 tập thể, 131 cá nhân được tặng bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh; 576 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tiên tiến; trên 1.300 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cơ sở. Năm 2010, Đảng bộ và nhân dân huyện Bù Đăng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng cờ thi đua.

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Trong đó, một số chỉ tiêu trọng tâm là phấn đấu bảo đảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm tăng 14%-15%; phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 9%/ năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm.

Tại đại hội, bà Hồ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước; ông Huỳnh Văn Lượng, Trưởng ban Dân vận huyện ủy được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể, 6 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh và 19 tập thể, 41 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen.

Đại hội cũng đã thống nhất cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 13 người. 

Quang Minh

  • Từ khóa
38599

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu