Thứ 7, 27/04/2024 08:00:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:09, 21/03/2014 GMT+7

Thoát nghèo nhờ nuôi bò sinh sản

Thứ 6, 21/03/2014 | 09:09:00 254 lượt xem

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đức Hạnh (Bù Gia Mập) đã chủ động, sáng tạo xây dựng nhiều nguồn quỹ giúp hội viên vay phát triển sản xuất. Từ nuôi bò sinh sản, nhiều hội viên đã thoát nghèo bền vững.

Đôi bò của gia đình ông Vũ Quốc Viện

Từ Thái Nguyên vào Bình Phước lập nghiệp năm 1996, sau thời gian dài làm mướn, dành dụm được ít vốn, ông Vũ Quốc Viện đã mua 1 ha đất tại thôn 19-5, xã Đức Hạnh để gia đình an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, nơi đây đất xấu, phần lớn là đá bàn, hạn hán vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa. Nhưng với bản chất người lính Cụ Hồ siêng năng, cần cù, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, ông đã cải tạo diện tích đất hoang cằn thành đất vườn với mô hình V.A.C. Những khu vực không thể canh tác, ông dựng trại chăn nuôi heo, gà; khu vực đất trũng được ông đổ đất trồng mía, cây ăn trái và những khu vực sâu thì đào ao nuôi cá.

Năm 1999, ông Viện tham gia hội CCB xã, được hội cho vay 500 ngàn đồng mua cá giống về thả, nhưng thất bại vì lũ cuốn trôi. Năm 2011, từ nguồn quỹ xóa nghèo, hội CCB xã đã ưu tiên cho ông Viện vay 16 triệu đồng mua 1 con bò lai sind. Đến nay, bò cái đã sinh được con bê đực 8 tháng tuổi và hiện bò mẹ đang mang bầu 1 tháng. Từ một cựu chiến binh nghèo, (ông Viện bị mất 1 cánh tay do tai nạn), nuôi mẹ già 96 tuổi và cháu ngoại, ông Viện đã trả hết nợ và phấn đấu cuối năm nay sẽ thoát nghèo. Với 2 sào mía, 1 sào cây trồng các loại, 1 sào ao nuôi cá và 2 con bò lai sind, gia đình ông Viện có thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm.

Cũng cách làm này, năm 2010, hội CCB xã đã tạo điều kiện cho hội viên Lê Tuấn Kiệt, thôn Phước Sơn vay 9 triệu đồng mua 1 con bò sinh sản về nuôi. Sau 1 năm, bò cái đã sinh 1 bê đực và sau 14 tháng bán được 14 triệu đồng. Ông Kiệt đã bù vào 4 triệu đồng mua thêm 1 con bò sinh sản. Đến nay, gia đình ông đã có 4 con bò. Sau nhiều năm nuôi bò sinh sản, ông Kiệt nhận định: Nếu 1 con bê nuôi mỗi tháng lãi 1 triệu đồng, thì bê lai sind lãi gấp đôi khi được chăm sóc tốt. Cũng năm 2013, hội CCB xã đã tạo điều kiện cho các hội viên Ngô Thanh Tuấn, Ngô Văn Bảy, Phan Văn Phong vay mua bò sinh sản. Nay bò được các hộ nuôi đã đẻ từ 1 đến 2 con.

Ông Lê Xuân Đồng, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, mô hình giúp vốn nuôi bò sinh sản được thực hiện chỉ có xã Đức Hạnh. Mô Hình đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo bền vững (trung bình mỗi năm giúp 1 hội viên thoát nghèo). Hội CCB xã hiện có 77 hội viên đang sinh hoạt tại 6 chi hội, trong đó chỉ còn 4 hội viên nghèo do không còn sức lao động. Để giúp nhau thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, những năm qua, hội đã xây dựng nhiều loại quỹ như: Quỹ ban chấp hành 32 triệu đồng, Quỹ giúp nhau vượt khó của các chi hội gần 200 triệu đồng và Quỹ xóa nghèo 38,5 triệu đồng... Thời gian tới, hội tiếp tục sáng tạo nhiều cách phát triển kinh tế phù hợp hoàn cảnh từng hội viên để giúp họ thoát nghèo bền vững.                                                         

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
48545

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu