Thứ 7, 27/04/2024 09:14:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:28, 03/09/2015 GMT+7

Thí sinh “cầm biển kêu cứu” được tài trợ toàn bộ học phí và việc làm khi ra trường

Thứ 5, 03/09/2015 | 14:28:00 311 lượt xem
BPO - Sáng 3-9, bác sĩ Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cho biết, bệnh viện cam kết sẽ tài trợ toàn bộ học phí học đại học cho 2 thí sinh Trần Văn Sâm và Nguyễn Hiếu Nghĩa (cùng ngụ phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) có điểm thi cao nhưng không được xét trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.

Ngoài ra, bác sĩ Hùng còn cho biết, 2 thí sinh này sau khi ra trường sẽ được bệnh viện bố trí công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Đồng thời, bệnh viện cũng cam kết sẽ trả lương hàng tháng cho 2 tân sinh viên này trong thời gian học tập tại trường.

Trước đó, em Trần Văn Sâm thi đại học được 26,5 điểm, nhưng do sai sót từ phía địa phương nên khi xét tuyển vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ em không trúng tuyển. Sau đó, thí sinh này đã cầm tấm bảng ghi dòng chữ với nội dung “Thi 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường. Xin hãy giúp em”. Sau khi nhận được thông tin, đích thân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã yêu cầu Trường ĐH Y Dược Cần Thơ phải nhận em Sâm vào học.

Tượng tự với hoàn cảnh của em Sâm, thí sinh Nguyễn Hiếu Nghĩa thi được 25,5 điểm, nhưng vẫn bị loại với lý do tương tự. Sau khi biết bị loại, Nghĩa đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi liên thông bác sĩ đa khoa tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) theo diện thí sinh tự do và Nghĩa đã đạt 26 điểm trúng tuyển vào trường này.

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
85393

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu