Thứ 7, 27/04/2024 10:04:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:34, 09/04/2015 GMT+7

Thanh niên Bình Phước với tết cổ truyền Đông Nam Á

Thứ 5, 09/04/2015 | 08:34:00 245 lượt xem
BP - Ngày 5-4, tại trụ sở Hội Liên hiệp thanh niên TP. Hồ Chí Minh, lễ hội té nước và tết cổ truyền Đông Nam Á đã diễn ra, thu hút gần 300 bạn trẻ Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam đang sống và học tập tại TP. Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Bình Phước có 12 thành viên tham dự.


Đông đảo các bạn trẻ ùa lên sân khấu để được buộc chỉ tay chúc phúc nhân dịp tết Đông Nam Á

Sự kiện do Chi hội Hữu nghị thanh niên Việt Nam - ASEAN (VAYFA) phối hợp CLB quốc tế thanh niên IYC tổ chức nhằm giúp thanh niên, sinh viên tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa của 4 nước Phật giáo tiểu thừa vùng Đông Nam Á, đồng thời nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước, đặc biệt nắm được những kiến thức căn bản về ASEAN.

Ngay sau khi được công bố, chương trình đã nhận được hàng trăm lá đơn đăng ký tham gia của sinh viên thuộc nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến lễ hội.

Tại chương trình, các bạn trẻ đã được nghe thạc sĩ Quản lý giáo dục Trần Quốc Duy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh đoàn, Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Phước chia sẻ kinh nghiệm giao lưu thanh niên quốc tế cũng như vai trò thanh niên ASEAN trong thời đại hội nhập toàn cầu.

Anh Trần Quốc Duy nhấn mạnh: “Đứng trước những thời cơ và thách thức của quá trình hội nhập toàn cầu, các bạn trẻ cần tích cực học tập, rèn luyện các kỹ năng ngoại ngữ, tin học và đặc biệt là kỹ năng xã hội; tìm hiểu về ASEAN và chủ động tham gia hội nhập quốc tế, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi cộng đồng kinh tế ASEAN sắp ra đời”.

Đoàn đại biểu thanh niên Bình Phước cùng các bạn trẻ ASEAN đã có cơ hội giao lưu, học hỏi văn hóa tết cổ truyền của các nước bạn Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar qua chương trình đố vui đầy lý thú; tham gia các trò chơi hoạt náo, rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, cùng tập các bài cheer đầy sôi động và tham gia nhảy sạp truyền thống.

Nam sinh viên 23 tuổi Trần Anh Khoa, Đại học Công nghệ thông tin bộc bạch: “Mình biết đến chương trình này thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Mình học hỏi được nhiều điều mới về văn hóa. Trước đây, mình nghĩ lễ hội té nước mừng năm mới chỉ có ở Thái Lan nhưng bây giờ mới biết còn xuất hiện ở Lào, Myanmar và Campuchia nữa”.

“Lần đầu tham gia lễ hội, mình hiểu thêm về văn hóa ASEAN trong thời đại hội nhập. Mình nghĩ điều này rất cần cho các bạn trẻ trong khu vực. Về lại Bình Phước, mình sẽ chia sẻ ngay cho học sinh về những điều mới lạ mà mình được biết qua lễ hội này” - cô giáo Trần Thị Quỳnh Như, đến từ Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu (Bình Phước) cho biết.

Trong khuôn khổ của chương trình, các tiết mục hát, múa đặc sắc đến từ các bạn sinh viên quốc tế đã diễn ra, nhận được rất nhiều tràng pháo tay giòn giã từ các khán giả trẻ tuổi. Phần trình diễn võ thuật Muay Thái đầy hào hứng đã mang đến trải nghiệm lý thú.

Bạn Nguyễn Thị Minh Trang hiện là trợ lý của một Studio tại TP. Hồ Chí Minh phấn khởi nhận định: “Mình đã từng làm tình nguyện viên quốc tế ở nhiều nước và có nhiều bạn bè ở các nước ASEAN. Tham gia làm tình nguyện viên của lễ hội và phụ trách 1 gian hàng ẩm thực, mình rất vui khi thấy các bạn sinh viên hào hứng. Mong sao có nhiều chương trình tương tự như thế này cho các bạn trẻ”.

Nghi thức chúc phúc bằng cách buộc chỉ vào tay đã thu hút đông đảo bạn trẻ ùa lên sân khấu mong muốn tìm vận may trong dịp tết Đông Nam Á.

Đặc biệt, không gian chương trình đã trở nên nhộn nhịp và sinh động hơn với sự xuất hiện của các gian hàng: trò chơi dân gian; viết thư pháp; triển lãm văn hóa - ẩm thực và đồ lưu niệm các nước. Các bạn trẻ đã có dịp tự làm cho mình những món đồ gỗ tại gian hàng “Do it yourself” (tạm dịch: “Tự tay mình làm lấy”).

“Lễ hội nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ tiếp cận và hiểu rõ về nét văn hóa đặc trưng của các nước láng giềng Việt Nam, với lễ hội mừng năm mới theo phong tục té nước truyền thống của các quốc gia: Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức theo kiểu mẫu thế này” - anh Lê Thế Hiển, Chủ nhiệm CLB quốc tế thanh niên IYC hào hứng chia sẻ.

Lễ hội té nước - tết cổ truyền Đông Nam Á 2015 là một trong những hoạt động lớn của thanh niên TP. Hồ Chí Minh trong năm 2015 nhằm tăng cường giới thiệu đến bạn trẻ về cộng đồng ASEAN 2015 và tìm hiểu, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của khu vực Đông Nam Á. Lễ hội trở nên rất ý nghĩa trước thềm mốc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào tháng 12-2015.                            

Xuất phát từ yếu tố tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước và đặc điểm tôn giáo, hiện nay tại 4 nước Đông Nam Á là: Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan, người dân theo Phật giáo tiểu thừa tưng bừng tổ chức lễ hội té nước đón tết cổ truyền theo Phật lịch.

Tại mỗi đất nước, lễ hội có cách thể hiện của dân bản địa: Lễ hội Bun Pi May của Lào, Songkran - lễ hội đầy màu sắc truyền thống trên đất nước Thái Lan, hội té nước Thing Yan mang đậm bản sắc của dân tộc Myanma hay tục té nước đón năm mới trong lễ hội Chol Chnam Thmay của người Campuchia.

Tuy Lễ hội của mỗi đất nước có cái tên khác nhau nhưng được tổ chức cùng vào những ngày trung tuần tháng 4 dương lịch với các hoạt động văn hoá đặc sắc và những nghi lễ có khá nhiều nét tương đồng với nhau.

Trân Thắng

 

 

  • Từ khóa
81535

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu