Thứ 6, 26/04/2024 19:38:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:19, 05/03/2015 GMT+7

Tháng thanh niên năm 2015: tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Thứ 5, 05/03/2015 | 08:19:00 452 lượt xem
BP - Đã trở thành truyền thống, tháng 3 hàng năm được Trung ương Đoàn chọn là Tháng thanh niên. Gắn với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tháng thanh niên năm 2015 là dịp tuổi trẻ Bình Phước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015), 84 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2015) và hướng đến tham gia Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


Đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước. Ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội, ngay từ đầu năm các huyện, thị đoàn đã hăng hái bắt tay vào thực hiện nhiều phần việc thiết thực. Đó là tổ chức ngày vì người nghèo, chiến dịch tình nguyện “Xuân biên giới”, liên hoan giai điệu tuổi hồng, tuyên dương đảng viên trẻ, ngày hội hiến máu tình nguyện, tư vấn tuyển sinh...

Khởi động tháng thanh niên

Sáng 2-3, tại sân vận động huyện Chơn Thành, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Công thương, Công ty Điện lực Bình Phước và UBND huyện Chơn Thành tổ chức lễ phát động Tháng thanh niên năm 2015 - Tuyên truyền sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể và gần 700 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện về dự.

Anh Nguyễn Thanh Phương, Phó bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tháng thanh niên năm nay tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tổ chức sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; đồng hành, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Theo đó, 100% đoàn các cấp tổ chức hoạt động lồng ghép khởi động tháng thanh niên năm 2015; tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; mỗi huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên.

Cũng trong sáng 2-3, 5 đội hình thanh niên tình nguyện kiểu mẫu đã ra mắt, gồm: sửa chữa điện, tuyên truyền pháp luật, hiến máu dự bị, bảo vệ môi trường và hướng dẫn giao thông. Ngay sau tiếng trống phát động tháng thanh niên, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã diễu hành xe đạp, xe tuyên truyền lưu động về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Tại các cột đèn giao thông, ngã ba, ngã tư nơi đông phương tiện lưu thông đã xuất hiện các chiến sĩ áo xanh đứng hỗ trợ cảnh sát giao thông phân luồng phương tiện vào giờ cao điểm. Trong buổi sáng, 100 gia đình nghèo, chưa có điện hoặc hệ thống điện sơ sài, thiếu an toàn được tư vấn và sửa chữa miễn phí.

2 năm nay, gia đình bà Trần Thị Thảo ở tổ 8, ấp 1, xã Nha Bích (Chơn Thành) sống trong cảnh tù mù vì hệ thống điện chiếu sáng trong nhà hư hỏng. Khi được đoàn thanh niên sửa lại ổ điện, thay bóng đèn mới, gia đình bà Thảo đã tỏ rõ sự vui mừng, vì từ nay việc sinh hoạt, học hành của các con thuận tiện hơn. Không chỉ giúp sửa chữa, mắc mới một số hệ thống điện an toàn, đoàn thanh niên Điện lực Chơn Thành còn kết hợp thanh niên tình nguyện xã Nha Bích tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Trong buổi sáng ra quân, tại xã Nha Bích, đội sửa chữa điện đã lắp đặt, sửa chữa cho 46 hộ khó khăn, kéo 263m dây, thay 75 bóng đèn, 50 cầu chì, 93 công tắc... Mỗi bóng điện mới được thắp lên như thắp thêm niềm vui và sự tin yêu vào cuộc sống.

Biển tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm đã được dựng lên ở vị trí thuận lợi (gần ngã tư Chơn Thành) nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.

Nhiều hoạt động hưởng ứng

Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Bí thư Huyện đoàn Chơn Thành cho biết, hôm nay (3-3) tất cả đoàn cơ sở trực thuộc sẽ đồng loạt khởi động Tháng thanh niên. Huyện đoàn quyết tâm thực hiện hiệu quả các phong trào bằng hành động cụ thể. Đó là tổ chức liên hoan nghi thức, nghi lễ đội; hội trại huấn luyện kỹ năng cán bộ đoàn, hội, đội; tham gia xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào “Xe đạp cùng bạn đến trường”; nhận chăm sóc, phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng...

Chị Vân tâm đắc: Năm nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Vì vậy, chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” là phù hợp, là động lực để nhiều đoàn viên ưu tú cố gắng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lễ phát động tháng thanh niên tại các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh sẽ diễn ra đồng loạt trước ngày 5-3. Tất cả tổ chức đoàn đã lên kế hoạch cho năm 2015 hoạt động hiệu quả, tiết kiệm. Điển hình, Thị đoàn Phước Long kết hợp tổ chức “Hội trại tòng quân” với lễ khởi động tháng thanh niên; hưởng ứng thi sáng tác ca khúc, thi ảnh, video clip với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cấp thị xã nhân Tháng thanh niên năm 2015...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ra quân rầm rộ, công tác đoàn, hội, đội sẽ có một năm bội thu về chất và số lượng công việc. Tuy nhiên, các cấp bộ đoàn cũng cần chú ý khắc phục những mặt còn hạn chế mà Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ rõ tại Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014. “Đoàn cấp trên phải là đơn vị gương mẫu đi đầu phong trào. Trong đó cần quan tâm làm tốt việc điều phối lực lượng thanh niên đối với hoạt động tình nguyện tại chỗ; đa dạng để thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn” - anh Nguyễn Thanh Phương, Phó bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh.            

T. Thủy - N. Hà

  • Từ khóa
81511

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu