Thứ 7, 27/04/2024 02:04:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:36, 25/08/2017 GMT+7

Những kết quả nổi bật ở Trường phổ thông DTNT THCS Điểu Ong

Thứ 6, 25/08/2017 | 14:36:00 1,338 lượt xem
BP - Năm học 2016-2017, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Điểu Ong (Bù Đăng) có 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên giảng dạy 270 học sinh ở 8 lớp, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Năm học qua, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích quan trọng, được UBND huyện đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Nổi bật trong năm học 2016-2017 là trường có 19 học sinh giỏi cấp huyện; 9 học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 3 em so với năm học trước và 100% học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 70% loại khá, giỏi (những năm học trước chỉ khoảng 50%). Trường có 17 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 11 giáo viên giỏi cấp huyện và xếp nhì toàn đoàn về thi giáo viên giỏi cấp huyện; đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích tại hội thi thiết kế bài giảng điện tử do Sở GD-ĐT tổ chức. Đây cũng là năm trường có 9 sáng kiến kinh nghiệm được Phòng GD-ĐT huyện xếp loại và công nhận đạt; có 6 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 10 cá nhân và 2 tập thể được UBND huyện tặng giấy khen... Các tổ chức, đoàn thể của trường đều được cấp trên đánh giá, xếp loại xuất sắc.

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Điểu Ong chào mừng năm học mới

Năm học qua, các hoạt động bề nổi của trường cũng đạt nhiều kết quả đáng tự hào. Cụ thể, trường đoạt giải nhì đồng đội nữ trẻ, giải ba đồng đội nữ thiếu niên, giải nhất cá nhân nam và nhiều giải cá nhân khác tại giải việt dã chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Bù Đăng (14-12); em Điểu Phi đoạt giải khuyến khích tại giải việt dã chinh phục đỉnh cao Bà Rá chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Phước Long (6-1)...

Thầy Trương Tuấn Ngà, Hiệu trưởng trường cho biết: “Để đạt được những thành tích nêu trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của ngành cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, chi bộ và Ban giám hiệu trường đã bám sát mục tiêu, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm; người đứng đầu luôn quan tâm, tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “2 tốt”, tạo mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường với phụ huynh.

Năm học mới 2017-2018, trường đề ra mục tiêu duy trì và phát huy những thành tích của năm học vừa qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quang Minh

  • Từ khóa
87094

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu