Thứ 6, 26/04/2024 18:18:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:24, 26/03/2016 GMT+7

Nhọc nhằn nghề thu hoạch mì

Thứ 7, 26/03/2016 | 09:24:00 1,414 lượt xem
BP - Mùa khô ở Bình Phước nắng như thiêu đốt. Trên rẫy mì rộng 10 ha ở ấp 2, xã Tiến Thành (Đồng Xoài), gần 20 người ở ấp 8, xã Tân Thành vẫn miệt mài thu hoạch mì. Tiếng nói, cười náo nhiệt xua cái nắng chói chang, oi ả.

Từ 3 giờ sáng, nam nhổ mì, nữ chặt củ và gom thành từng đống. Anh Vũ Thanh Thảo (36 tuổi), trưởng nhóm nắm chặt thân cây, lựa thế củ rồi nhẹ nhàng nhấc gốc mì lên khỏi mặt đất. Những củ mì anh Thảo nhổ lên to bằng bắp tay, dài 20-30cm không bị gãy, đứt. Anh Thảo cho biết: “Nghề thu hoạch mì “kén” người có sức khỏe, dẻo dai, chịu được nắng nóng. Tôi thường phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị cơm nước cho bữa trưa”. Không ít người do sức chịu nắng nóng kém nên chỉ khoảng 9 giờ là phải bỏ về.

Tay thoăn thoắt chặt củ mì, gạt mồ hôi trên mặt, chị Dương Ánh Hồng, 43 tuổi, có “thâm niên” 10 năm đi nhổ mì nói: “Chúng tôi đi làm riết rồi quen việc, chứ trời nắng nóng cây cỏ còn khô queo thì người chịu sao thấu. Theo nghề này rất mệt, nhưng ở nhà buồn chân tay nên lại theo việc”.

Khoảng 10 giờ, nam giới bốc mì lên xe kéo. Đây là việc vất vả và nguy hiểm nhất của công đoạn thu hoạch mì. Mỗi ngày nhóm của anh Thảo thu hoạch từ 4-5 xe kéo, tương đương khoảng 50 tấn củ mì tươi. Trên vai là cần xé mì nặng 40-50kg, chân trụ bước lên cầu thang dập dềnh, nếu không cẩn thận sẽ bị té.

Tuy phải lao động nặng nhọc dưới trời nắng nóng, bụi và nguy hiểm bởi nguy cơ rắn, rết, côn trùng cắn, đổi lại, sau một vụ thu hoạch mì, mỗi người dành dụm được khoản tiền để trang trải cuộc sống.

Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại một số hình ảnh thu hoạch mì ở xã Tiến Thành. 

1. Mỗi cần xé mì nặng 40-50kg, một xe kéo có thể chở khoảng 250 cần xé.1. Mỗi cần xé mì nặng 40-50kg, một xe kéo có thể chở khoảng 250 cần xé.

2. Từ 3 giờ sáng không khí mát dịu, nhờ có sương nên đất bớt cứng, mọi người đã bắt tay vào việc để tránh nắng.2. Từ 3 giờ sáng không khí mát dịu, nhờ có sương nên đất bớt cứng, mọi người đã bắt tay vào việc để tránh nắng.

3. Chị Dương Ánh Hồng (43 tuổi) chặt củ mì.3. Chị Dương Ánh Hồng (43 tuổi) chặt củ mì.

4. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, chị Nguyễn Thị Lan mài lại lưỡi dao.4. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, chị Nguyễn Thị Lan mài lại lưỡi dao.

5. Bữa trưa vội vàng nạp năng lượng của những người thu hoạch mì.5. Bữa trưa vội vàng nạp năng lượng của những người thu hoạch mì.

Chính Trung

  • Từ khóa
40192

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu