Thứ 7, 27/04/2024 06:12:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 00:00, 15/10/2011 GMT+7

Tân Thành - nhiều tín hiệu vui trong xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 15/10/2011 | 00:00:00 261 lượt xem

Xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) là một trong 20 xã trên địa bàn tỉnh được chọn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Thời điểm này, Tân Thành đã đạt 3/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Theo điều tra mới nhất, số người trong độ tuổi lao động của xã là 5.629 người, chiếm 50,6% tổng số dân toàn xã. Lực lượng lao động dồi dào là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Trên địa bàn xã có khu công nghiệp Tân Thành và 28 cơ sở sản xuất - kinh doanh, chế biến hạt điều đang hoạt động ổn định, thu hút hàng trăm lao động.

Một góc khu dân cư ở xã Tân Thành

Xã Tân Thành hiện có 23 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 53% trong cơ cấu kinh tế; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 17%, còn lại ngành thương mại - dịch vụ chiếm 31%. Tổng giá trị sản xuất năm 2010 thực hiện đạt 326 tỷ đồng, kinh tế tăng trưởng hàng năm đạt 1,75%, thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/người/năm. Hiện toàn xã chỉ còn 3,34% hộ nghèo. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư, nâng cấp. Về cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu văn hóa, xã chưa có khu quy hoạch địa điểm xây nhà văn hóa và khu thể thao mà chỉ mới có quy hoạch sân bóng đá. 6/7 ấp đã có nhà văn hóa nhưng chưa có nhà văn hóa ấp nào đạt chuẩn. Về điện, mức độ đáp ứng yêu cầu điện cho sản xuất đạt 70-80%. Hệ thống giao thông toàn xã có 58 tuyến, chủ yếu là đường sỏi đỏ. Hiện xã có một trạm y tế trung tâm đạt chuẩn quốc gia, được đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Sau khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, người dân trong xã đồng tình hưởng ứng. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nên tùy tình hình thực tiễn, Đảng ủy, UBND xã Tân Thành đã đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong từng năm và trong cả giai đoạn. Thời điểm này, Tân Thành đã cơ bản đạt 3 tiêu chí là bưu điện, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Thuận lợi nữa là Tân Thành có tuyến quốc lộ 14 đi qua, có khu quy hoạch cho cụm công nghiệp và khu công nghiệp Tân Thành, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Ông Bùi Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết: Khó khăn nhất là thực hiện 2 tiêu chí về cơ cấu lao động và cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Bởi, Tân Thành có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn (chiếm 86,46%), nếu giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp từ 54% xuống còn 20% thì không thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, trình độ của người lao động còn hạn chế nên việc chuyển đổi cơ cấu lao động sẽ gặp không ít trở ngại. Về tiêu chí giao thông nông thôn, do số hộ dân sống rải rác, ít tập trung, trong khi đó đường liên ấp, liên xóm lại nhiều nên những năm qua, Tân Thành mới chỉ chú trọng làm đường sỏi đỏ, đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của nhân dân, còn số đường nhựa, đường bê tông làm chưa đáng kể. Để hoàn thành tiêu chí này, cần có sự hỗ trợ tích cực của nhân dân.

Trước thực trạng trên, Tân Thành đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo ra sự đột phá trong việc hoàn thành các tiêu chí. Ông Hồng khẳng định: Trước hết phải quán triệt sâu, rộng trong nhân dân về nội dung nghị quyết của các cấp ủy đảng và mục tiêu của đề án xây dựng nông thôn mới đến mọi cá nhân, tổ chức xã hội để mọi người thấy rõ tầm quan trọng của việc góp trí tuệ, công sức, tiền của cùng thực hiện trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Ngoài ra, ở mỗi ấp đều thành lập Ban phát triển gồm các cán bộ nòng cốt ở cơ sở tham gia thực hiện tuyên truyền, tổ chức, giám sát, vận động, phát động phong trào nhân dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Để đạt được tiêu chí giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp xuống còn 20%, thời gian tới xã sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm thu hút lao động nông nghiệp chuyển sang làm việc.

Tuy còn khó khăn, song ở Tân Thành đã có sẵn “bộ khung” nên việc đầu tư xây dựng nông thôn mới sẽ mang lại cho địa phương một diện mạo mới. Đó là những tín hiệu vui đối với việc triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã Tân Thành.

Hải Châu

  • Từ khóa
39202

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu