Thứ 7, 27/04/2024 02:14:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:33, 23/12/2014 GMT+7

Lộc Ninh:

Ngập lụt, lốc xoáy gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng

Thứ 3, 23/12/2014 | 09:33:00 166 lượt xem
BP - Theo số liệu tổng hợp của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc Ninh, năm 2014 thiên tai xảy ra trên địa bàn đã làm thiệt hại của nhân dân hơn 20 tỷ đồng.


Dựng lại trụ tiêu bị đổ do lốc xoáy ở ấp Bù Nồm

Cường độ lũ xảy ra trong năm 2014 ở Lộc Ninh được đánh giá là tương đương với năm lũ lớn nhất lịch sử (năm 2000). Gây thiệt hại lớn nhất là vào đêm 28-8 đã làm chợ Lộc Ninh chìm trong biển nước và ngập úng các xã Lộc Thái, Lộc Thành và Lộc Điền. Lốc xoáy xảy ra vào đêm 6 và rạng sáng 7-10, gây thiệt hại nặng nề ở tổ 1 và tổ 2, ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, khu vực dọc theo kênh thủy lợi nội đồng N1 của hồ Lộc Quang. Hậu quả làm 42.000 trụ tiêu gãy đổ, tương đương 28 ha, trong đó 15 ha đã cho thu hoạch và 13 ha tiêu tơ. Ước thiệt hại hơn 10 tỷ đồng...

Tổng cộng có 30 căn nhà bị hư hại do mưa lũ và lốc xoáy năm 2014, trong đó 5 căn bị sập hoàn toàn, tốc mái 3 căn và 22 căn tốc 1 mái; 381 căn bị ngập lụt. Lốc xoáy cũng làm gãy 300 cây điều, hơn 1.000 cây cao su và gần 5 ha lúa đang trổ đòng. Mưa lũ làm thiệt hại 45 ha cao su, 20 ha hồ tiêu, 5 ha điều và 12,6 ha hoa màu; sạt lở hoàn toàn 30m đường liên xã nối ấp 7 (xã Lộc Hưng) với ấp Trà  Đôn (xã Lộc Khánh), hư hỏng đường sỏi đỏ ở ấp 7 (xã Lộc Hưng).

 Khi xảy ra thiên tai, lực lượng Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của huyện đã đến ngay hiện trường cứu trợ, cứu nạn và hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả. Huyện Lộc Ninh trích kinh phí 205,677 triệu đồng hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại, đề xuất tỉnh hỗ trợ 129,5 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân ở ấp Bù Nồm bị đổ trụ tiêu. Để bảo vệ công trình thủy lợi trong suốt mùa mưa bão, huyện phối hợp các đơn vị quản lý công trình thường xuyên kiểm tra trước và sau mưa lũ.

Ông Hoàng Nhật Tân, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện sẽ tổ chức khơi thông các con suối, mương nước, điều tiết nước ở hồ thủy lợi để có nước cho tưới tiêu trong mùa khô và thoát nước nhanh mùa mưa. Năm 2015, Lộc Ninh sẽ xây dựng và ban hành quy chế quản lý đường giao thông cùng hệ thống kênh mương.

  P.T

  • Từ khóa
38066

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu