Thứ 7, 27/04/2024 06:42:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:25, 08/08/2017 GMT+7

Khởi sắc phong trào khuyến học ở Đồng Tiến

Thứ 3, 08/08/2017 | 14:25:00 153 lượt xem
BP - Bằng nhiều hình thức hoạt động hiệu quả, công tác khuyến học - khuyến tài ở xã Đồng Tiến (Đồng Phú) ngày càng khởi sắc. Qua đó góp phần nâng cao trình độ dân trí, tiếp sức nhiều thế hệ học trò vươn lên trong học tập, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học.

Năm nào cũng vậy, khi các em chuẩn bị bước vào năm học mới, ông Nguyễn Văn Giảng, ấp 3, xã Đồng Tiến lại bận rộn đi vận động nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, cặp sách, đồ dùng học tập... tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Gần 10 năm qua, hằng tháng ông hỗ trợ tiền ăn 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến hết năm học. Ông Giảng nói: Tôi hy vọng tiếp thêm niềm tin để các cháu cố gắng học tốt, tiến bộ hơn, sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường THCS - THPT Đồng Tiến

Với phương châm mỗi gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi khu dân cư là một chi hội khuyến học, hằng năm Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về khuyến học - khuyến tài, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình. Đến nay, Hội Khuyến học xã có 19 chi hội, ban khuyến học với 2.135 hội viên (chiếm 70,3% số dân toàn xã). Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua như: xây dựng quỹ hội, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học...

Ngoài ra, các trường học trên địa bàn xã còn có nhiều hoạt động thiết thực giúp học sinh khó khăn có cơ hội được đến trường. Ngay đầu năm học, nhà trường đã khảo sát, nắm hoàn cảnh của từng học sinh, nhất là các em trong diện chính sách để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ như miễn, giảm các loại quỹ, học phí; tổ chức dạy bồi dưỡng miễn phí cho học sinh yếu, nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ học sinh trong diện chính sách...

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động khuyến học, hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia khuyến học. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Chua, ấp 6 hiến 1.000m2 đất làm phòng học, Công ty TNHH MTV Nam Anh hỗ trợ 60 triệu đồng làm tường rào Trường tiểu học Đồng Tiến B. Năm học 2016-2017, tổ chức từ thiện Hoa Hướng Dương (TP. Hồ Chí Minh) xây tặng Trường tiểu học Đồng Tiến A dãy phòng học khang trang gồm 5 phòng và 3 nhà vệ sinh trị giá 1,11 tỷ đồng. Binh đoàn 16 ủng hộ bê tông hóa 4.500m2 sân trường và xây mới cổng, hoàn thiện 440m hàng rào. Đoạn từ quốc lộ 14 dẫn vào trường cũng được người dân hỗ trợ bê tông hóa. Từ năm 2011 đến nay, hội đã vận động hơn 50 suất học bổng, 30 chiếc xe đạp, hàng ngàn phần quà, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... trị giá hơn 1 tỷ đồng tặng học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn...

Em Lưu Thúy Anh, học sinh Trường tiểu học Đồng Tiến A có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền được hội khuyến học quan tâm giúp đỡ. Em nói: “Thời gian qua, những món quà ý nghĩa do nhà trường vận động đã tạo động lực để em tiếp tục thực hiện ước mơ. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập đạt kết quả tốt để không phụ lòng yêu thương và niềm tin của mọi người”.

Ngoài ra, các chi hội khuyến học còn thường xuyên phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, gia đình và nhà trường duy trì nắm bắt tình hình học tập của các em, làm tốt quản lý học sinh nhằm sớm phát hiện những em có tư tưởng bỏ học, bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, từ đó có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục tốt hơn. Có thể nói, công tác khuyến học - khuyến tài ở xã Đồng Tiến đã tạo điều kiện cho học sinh nghèo, khó khăn vượt lên hoàn cảnh, viết tiếp ước mơ trên con đường học tập, góp phần xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở.

Minh Hiền

  • Từ khóa
87058

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu