Thứ 6, 26/04/2024 21:29:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:15, 12/12/2012 GMT+7

Học sinh, sinh viên khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp xã hội

Thứ 4, 12/12/2012 | 14:15:05 223 lượt xem

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa công bố dự thảo quyết định của Thủ tướng chính phủ về trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên khó khăn đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mức trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành và cấp đủ 12 tháng trong năm. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp xã hội cũng được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với các quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của Nhà nước.

Cũng theo dự thảo quyết định này, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất 7 đối tượng học sinh, sinh viên hưởng trợ cấp xã hội gồm: 1- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang sống ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 2- Học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại vùng cao, miền núi, vùng sâu và hải đảo; 3- Học sinh, sinh viên mồ côi không nơi nương tựa; 4- Học sinh, sinh viên khuyết tật có khó khăn về kinh tế; 5- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập; 6- Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chế độ hợp đồng mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên; 7- Học sinh, sinh viên con gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định chung của nhà nước.

Dự thảo quyết định cũng quy định rõ các điều kiện để các đối tượng được trợ cấp xã hội như sau: Phải là học sinh, sinh viên đang học hệ chính quy tập trung, có thời gian khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nếu học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng một suất trợ cấp xã hội.

TH

  • Từ khóa
82203

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu