Thứ 6, 26/04/2024 18:17:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:30, 25/03/2017 GMT+7

Hiệu quả từ Tháng thanh niên

Thứ 7, 25/03/2017 | 08:30:00 246 lượt xem
BP - Hằng năm cứ đến tháng 3, đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung và tuổi trẻ Bình Phước nói riêng lại ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3. Thực hiện chỉ đạo của đoàn cấp trên, năm nay tuổi trẻ Bù Đốp đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng Tháng thanh niên. Đây là việc làm không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn từng bước giúp các xã ở Bù Đốp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Triển khai kế hoạch Tháng thanh niên năm 2017, Huyện đoàn Bù Đốp đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ đến các cơ sở đoàn trực thuộc. Anh Hồ Bá Toàn, Bí thư Huyện đoàn Bù Đốp cho biết: “Tháng thanh niên năm 2017, Huyện đoàn tập trung thực hiện 4 công trình trọng điểm gồm: Làm nhà nhân ái; tặng 2 hệ thống máy lọc nước cho 2 trường học; đóng mới 50 bộ bàn ghế tặng Trường tiểu học Tân Thành A; lắp đặt hệ thống điện thắp sáng đường quê. Để thực hiện được các phần việc này, chúng tôi đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đơn vị kết nghĩa là Thị đoàn Bến Cát (Bình Dương) hỗ trợ kinh phí”.

Huyện đoàn Bù Đốp thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Thiện Hưng

Ngay từ đầu tháng 3, Huyện đoàn Bù Đốp đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lễ ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên. Sau buổi lễ, Huyện đoàn tổ chức dọn vệ sinh 3km các tuyến đường xung quanh trung tâm hành chính huyện. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc phát động dọn vệ sinh tại khu vực sinh sống. Huyện đoàn còn phối hợp với Thị đoàn Bến Cát thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” dài hơn 500m tại thôn 2, xã Thiện Hưng (Bù Đốp). Anh Nguyễn Hoàng Vinh, Bí thư Thị đoàn Bến Cát cho hay: “Hầu như năm nào chúng tôi cũng phối hợp với Huyện đoàn Bù Đốp thực hiện công trình nhằm chào mừng Tháng thanh niên. Năm nay, chúng tôi lắp đặt 15 bóng đèn chiếu sáng đường quê, trị giá hơn 20 triệu đồng tại xã Thiện Hưng. Đây là xã điểm xây dựng NTM của huyện nên chúng tôi muốn góp một phần công sức giúp xã làm tuyến đường điện để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự xã hội”.

Cùng với đó, Huyện đoàn Bù Đốp đã vận động các nhà hảo tâm trang bị 2 máy lọc nước cho 2 trường THCS Tân Thành và Bù Đốp, trị giá 60 triệu đồng giúp trường có nguồn nước sạch đảm bảo đáp ứng nhu cầu học sinh và giáo viên sử dụng; đồng thời xây nhà nhân ái cho hộ nghèo khó khăn tại xã Thanh Hòa, trị giá 30 triệu đồng và sẽ đóng 50 bộ bàn ghế mới, trị giá 25 triệu đồng tặng Trường tiểu học Tân Thành A.

Tháng thanh niên năm 2016, Huyện đoàn Bù Đốp vận động các nhà hảo tâm đóng góp trên 100 triệu đồng thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: Công trình “Thắp sáng đường quê” dài 500m tại xã Tân Tiến. Cấp sách giáo khoa, tập vở cho 300 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi. Xây tặng 2 căn nhà nhân ái cho 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Sơn tường cho các trường học... Cũng trong năm 2016, Huyện đoàn Bù Đốp còn có nhiều hoạt động, tuyên truyền nhằm giáo dục pháp luật, ra quân dọn vệ sinh đường thôn, ngõ xóm.

Ngoài những công trình chính, Huyện đoàn Bù Đốp còn giao các phần việc cụ thể cho từng khối thanh niên thực hiện. Theo đó, khối thanh niên nông thôn tiếp tục đảm nhận công trình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM. Thanh niên đô thị thực hiện các phần việc đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan và trật tự an ninh đô thị. Thanh niên công chức, viên chức thực hiện các công trình, phần việc trong cải cách hành chính, xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp và các công trình tình nguyện vì cộng đồng... Huyện đoàn Bù Đốp còn chỉ đạo 100% cơ sở trực thuộc tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” trong Tháng thanh niên. Thông qua hoạt động này, Huyện đoàn đã tuyên truyền pháp luật, tư vấn sức khỏe cho đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn. Đồng thời, ra quân thực hiện xóa các điểm đen đảm bảo môi trường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Tham gia hiến máu tình nguyện, bảo vệ trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Đồng thời, tổ chức tuyên dương thanh niên tiêu biểu, giúp đỡ thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đánh giá hoạt động Tháng thanh niên, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp nói: “Những công việc do đoàn thanh niên phát động hằng năm có ý nghĩa rất lớn đối với một huyện biên giới, điều kiện còn nhiều khó khăn như Bù Đốp. Các hoạt động, công trình thanh niên không những góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, làm môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn giúp các xã từng bước hoàn thiện tiêu chí NTM.

Thùy Hương

  • Từ khóa
81835

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu