Thứ 7, 27/04/2024 00:25:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:15, 01/07/2015 GMT+7

Giống cao su PB235 được ưa chuộng

Thứ 4, 01/07/2015 | 13:15:00 19,376 lượt xem

BP - Anh Võ Đức Nghĩa, chủ cơ sở sản xuất giống cao su Sáu An ở ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành cho biết: “Năm 2014, sản xuất cây giống lỗ lớn, ế ẩm nên năm nay tôi giảm diện tích vườn ươm và làm muộn hơn. Hiện giá bầu giống cắt ngọn (bầu hạt) ở Chơn Thành được các cơ sở sản xuất bán 7.000 đồng/bầu, cao hơn 2.000 đồng so với năm 2014. Hiện nông dân vẫn trồng mới hoặc tái canh cao su nhiều. Tuy nhiên, khi giá mủ cao su cao, người trồng tìm mua giống mới theo khuyến cáo của Viện Cao su Việt Nam là năng suất cao thì năm nay nông dân chủ yếu hỏi mua giống PB235. PB235 thuộc giống cũ” - đây là giống được trồng đại trà ở các công ty cao su và cao su tiểu điền trước đây. Giống PB235 cây cao to, cứng, ít cành và được nông dân tìm mua vì cho rằng, cây ít bị gãy đổ.

Để sản xuất giống thuần chủng thì các vườn ươm của doanh nghiệp hoặc cơ sở làm giống có uy tín lâu năm phải chủ động vườn nhân để lấy mắt ghép. Mắt ghép chỉ lấy ở cao su 1 năm tuổi. Từ năm 2006 đến nay, theo nhu cầu của thị trường thì các vườn nhân của cơ sở sản xuất giống tư nhân (cơ sở lớn) chủ yếu là giống PB260, PB255, RRIV124 (lai hoa 90-952). Chỉ ở vườn nhân của các công ty cao su hoặc Viện Cao su Việt Nam mới giữ nguồn gen của nhiều loại giống, trong đó có giống cũ. Như vậy, người trồng cao su muốn mua đúng giống phải đặt hàng trước 1 năm để người sản xuất tìm mua mắt ghép ở Viện Cao su Việt Nam hoặc vườn nhân của các công ty cao su lớn. Với giống cao su được sản xuất đại trà, số lượng lớn và chỉ người có kinh nghiệm, kiến thức mới phân biệt được chủng loại khi nhìn lá cây (bầu tầng lá). Nếu là bầu cắt ngọn hoặc stump trần thì chỉ có người làm giống mới biết đó là giống gì.

Điều đáng nói là nông dân xuống giống trồng mới hoặc tái canh thường chỉ chạy theo phong trào nên dễ bị người bán không có đạo đức lừa. Vì thế, ngành nông nghiệp khuyến cáo là khi xuống giống cao su hay các loại cây khác, nông dân hãy tìm mua ở những cơ sở sản xuất uy tín, vườn ươm của các công ty cao su để mua đúng giống, thuần chủng. Khi trồng cần tìm hiểu tư liệu, tư vấn của kỹ sư nông nghiệp, cán bộ khuyến nông, người có kinh nghiệm hiểu biết để chọn trồng giống gì phù hợp đất đai và vùng miền khí hậu để cho hiệu quả kinh tế cao. Không nên chạy theo phong trào, theo thông tin truyền miệng dẫn tới bị lừa “muốn mua giống cao su gì cũng có”...

P.Hà

  • Từ khóa
38794

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu