Thứ 7, 27/04/2024 01:45:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:09, 24/07/2016 GMT+7

Đồng Xoài nhiều năm liền không có học sinh tiểu học bỏ học

Chủ nhật, 24/07/2016 | 16:09:00 123 lượt xem
BP - Năm học 2015-2016, Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã Đồng Xoài đã huy động các nguồn lực thu được 134,8 triệu đồng để trao tặng học bổng, quà tặng, phương tiện, đồ dùng học tập hỗ trợ các em học sinh nghèo, bỏ học có điều kiện trở lại trường.

Từ chương trình đảm bảo chất lượng trường tiểu học (SEQAP), Phòng GD-ĐT thị xã đã hỗ trợ cho 653 học sinh mỗi tuần hai bữa ăn trưa với tổng số tiền 685 triệu đồng. Đồng thời, vận động hàng ngàn phần quà từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh nghèo bằng tiền mặt và sách, vở, quần áo… như Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ Bình Phước, Công an tỉnh, Trung tâm Anh ngữ Âu Việt, nhà sách Hùng Vương, nhà sách Fahasa, Công ty cấp thoát nước Bình Dương…

Học sinh Tiểu học Tân Đồng đọc sách tại thư viện của trường

Phòng GD-ĐT còn tham mưu UBND thị xã hỗ trợ trên 98,8 triệu đồng mua tập vở hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số; hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh có sổ hộ nghèo và mồ côi không nơi nương tựa gần 98,4 triệu đồng.

Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, năm học vừa qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường trên địa bàn thị xã đã hỗ trợ kinh phí khen thưởng, động viên, giúp đỡ học sinh có thành tích trong năm học, xây dựng các công trình phụ như: sân bê tông, tường rào, nhà vệ sinh... với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Từ các hoạt động trên, năm học 2015-2016, toàn thị xã có 14/14 trường tiểu học duy trì tốt sĩ số học sinh, nhiều năm liền cấp tiểu học không có học sinh bỏ học; bậc THCS có 21/6.575 học sinh bỏ học, chiếm tỷ lệ 0,3%, trong đó, trường THCS Tân Bình không có học sinh bỏ học.

Hiện Ban chỉ đạo ngày toàn dân đưa trẻ đến trường thị xã đang chỉ đạo các thành viên rà soát, vận động trẻ trong độ tuổi chưa ra lớp hoặc nghỉ bỏ học giữa chừng trở lại học tập năm học mới. Đồng thời, vận động cộng đồng xã hội ủng hộ, đóng góp kinh phí để mua tập vở, đồ dùng học tập... giúp con em gia đình lao động nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong năm học mới 2016-2017.

L.N

  • Từ khóa
86074

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu