Thứ 6, 26/04/2024 23:17:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:59, 24/08/2016 GMT+7

Đồng Xoài: 24.300 học sinh tựu trường năm học mới

Thứ 4, 24/08/2016 | 08:59:00 93 lượt xem
BP - Sáng 22-8, các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã Đồng Xoài đồng loạt tổ chức cho các em tựu trường chuẩn bị bước vào năm học mới 2016-2017 với hơn 24.000 học sinh.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài, năm học này số lượng học sinh trên địa bàn thị xã tiếp tục tăng so với năm học trước. Tuy nhiên, hiện nay chưa phải là thời điểm chốt danh sách học sinh. Cụ thể đến nay, toàn thị xã có khoảng 24.300 học sinh mầm non, tiểu học và THCS do Phòng GD-ĐT thị xã quản lý. Trong đó, có 16 trường mầm non với gần 7.000 học sinh và trên 190 lớp, nhóm, tăng 1 trường so với năm học 2015-2016; 14 trường tiểu học với hơn 290 lớp và trên 10.500 học sinh; 8 trường THCS với 189 lớp và trên 6.800 học sinh. Ngoài ra, thị xã còn có 3 trường THPT, gồm Hùng Vương, Nguyễn Du, Đồng Xoài với 109 lớp và hơn 4.000 học sinh. Tuy không thuộc quản lý của Phòng GD-ĐT thị xã nhưng trên 91% học sinh của 3 trường học này đều là học sinh của thị xã.

Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài cho biết, năm học này số học sinh 6 tuổi vào lớp 1 trên địa bàn thị xã cơ bản không tăng, do số trẻ sinh năm 2010 giảm, nhưng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và học sinh mầm non trên địa bàn vẫn tăng. Mặt khác, đầu năm học thị xã vẫn phải tiếp nhận số lượng lớn học sinh ở tất cả cấp học từ nơi khác chuyển đến thị xã. Đặc biệt, năm nay do hầu hết trường tiểu học trên địa bàn thị xã đều áp dụng dạy và học theo chương trình trường học mới nên một số trường không đủ phòng học bố trí cho tất cả học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày và được ăn, nghỉ tại trường. Do đó một số trường tiểu học, nhất là các trường khu vực trung tâm thị xã không đáp ứng nhu cầu bán trú cho học sinh, trong khi nhu cầu của phụ huynh gửi con em học bán trú ngày càng lớn. Các trường mầm non khu vực nội ô thị xã và xã Tiến Thành vẫn trong tình trạng quá tải nên giải pháp trước mắt vẫn là tăng sĩ số trên lớp để đáp ứng nhu cầu gửi con em của phụ huynh. Năm nay, thị xã có thêm Trường mầm non Tuổi Thơ (xã Tiến Hưng) đi vào hoạt động và sẽ góp phần giảm bớt tình trạng quá tải trên địa bàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu gửi con em của số lượng lớn công nhân, người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Kim Phụng

  • Từ khóa
86144

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu