Thứ 7, 27/04/2024 06:31:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:52, 13/10/2017 GMT+7

Họp mặt doanh nhân Bình Phước đồng hành và phát triển

Thứ 6, 13/10/2017 | 14:52:00 405 lượt xem
BP - Ngày 12-10, Hội Doanh nghiệp (DN) trẻ phối hợp Hội Nữ doanh nhân cùng Hội DN nhỏ và vừa tổ chức họp mặt doanh nhân Bình Phước đồng hành và phát triển nhân kỷ niệm 13 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2017).

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng tặng lẵng hoa chúc mừng các hội

Hiện 3 hội có 390 hội viên. Thời gian qua, cả 3 hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa DN với các sở, ngành trong việc triển khai chương trình hỗ trợ DN tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong nước và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc tiếp cận những chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh, các chính sách tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất - kinh doanh...

Với sự nỗ lực phấn đấu, Hội DN trẻ có 1 DN nhận giải thưởng “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”, 7 DN được tuyên dương DN phát triển kinh tế Đông Nam bộ lần thứ 2. Hội Nữ doanh nhân vinh dự nhận 3 bằng khen của UBND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam; 5 cá nhân được nhận bằng khen các cấp và 1 nữ doanh nhân được tuyên dương là công dân ưu tú của tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Tại buổi họp mặt, ngoài ôn lại truyền thống 13 năm Ngày doanh nhân Việt Nam, giao lưu văn nghệ giữa các DN, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển, đặc biệt là sản xuất liên kết trong thời kỳ hội nhập, các hội còn vận động 6 đơn vị trao 6 căn nhà tình thương với tổng trị giá 240 triệu đồng tặng phụ nữ khó khăn.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho biết: Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tiếp tục đồng hành với DN để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN phát triển tốt nhất. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong DN tiếp thu các xu hướng phát triển mới, chủ động đổi mới công nghệ, công tác quản lý, hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
42160

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu