Thứ 6, 26/04/2024 18:51:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 23:15, 24/06/2016 GMT+7

Đặng Thị Thanh Trúc có điểm 3 môn thi vào lớp 10 cao nhất tỉnh

Thứ 6, 24/06/2016 | 23:15:00 1,506 lượt xem
BPO - Ngày 23-6, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 11.217 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tuyển 10.793 học sinh vào 33 trường công lập của tỉnh. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 10 đến 12-6. Theo đó, đã có 10.934 thí sinh dự thi.

Theo số liệu thống kê, điểm bình quân 3 môn chung (Văn, Toán và Tiếng Anh) toàn tỉnh là 14,04 điểm. Tỷ lệ điểm đạt từ 5 trở lên ở các môn chung: Văn 51,52%, Toán 47,42% và Tiếng Anh 33,16%.

Tỷ lệ “chọi” và điểm thi xét tuyển vào trường THPT chuyên Quang Trung luôn cao nhất tỉnh

Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi chung cao nhất là Đặng Thị Thanh Trúc, học sinh Trường THCS Tân Phú, thị xã Đồng Xoài với 28,75 điểm (Văn 9, Toán 10 và Tiếng Anh 9,75). Thanh Trúc dự thi vào chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quang Trung với số điểm đứng cao thứ 4 khối chuyên Toán.

Ở khối chuyên, thí sinh có tổng điểm 4 môn cao nhất (môn chuyên nhân hệ số 2) là Trần Minh Tú, học sinh Trường THCS Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, dự thi vào chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quang Trung với 46,25 điểm (Văn 8,5; Toán 10; tiếng Anh 9,75 và môn Toán chuyên 9). Minh Tú cũng là thí sinh có tổng điểm 3 môn chung cao thứ hai với 28,25 điểm.

Sở GD-ĐT hiện đã có văn bản về việc phúc khảo bài thi. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi thì nộp đơn tại trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi. Các trường THPT sẽ nhận đơn phúc khảo và nộp về Sở GD-ĐT, hạn chót lúc 17 giờ ngày 28-6-2016.

Cũng như mọi năm, những học sinh không đủ tiêu chuẩn vào các trường công lập nếu có nguyện vọng học tiếp lên THPT sẽ được xét vào trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã. Nếu không thì đăng ký học trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trường nghề, gồm: Cao đẳng công nghiệp cao su Bình Phước, Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bình Phước (thị xã Đồng Xoài) và Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng (huyện Chơn Thành).

Điểm mới của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là lần đầu tiên Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh tổ chức thi để tuyển 120 chỉ tiêu, trong đó 72 học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ, 42 học sinh dân tộc thiểu số khác, không chia vùng tuyển sinh và 6 học sinh người Kinh ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Năm nay cũng là năm đầu tiên Trường phổ thông DTNT THPT - THCS Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) tuyển sinh lớp 10 THPT. Có hai trường không tổ chức lập hội đồng coi thi là THPT Hùng Vương và THPT DTNT tỉnh, nghĩa là thí sinh sẽ dự thi tại các hội đồng thi gần nhất ở địa bàn thí sinh cư trú để thi tuyển vào một trong hai trường này.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
85990

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu