Thứ 7, 27/04/2024 00:19:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:44, 23/02/2016 GMT+7

Dâng hương Y tổ Hải Thượng Lãn Ông

Thứ 3, 23/02/2016 | 14:44:00 139 lượt xem
BP - Ngày 22-2, nhằm ngày rằm tháng giêng, tại hội trường Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương Y tổ Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 225 và tổng kết công tác hội năm 2015, ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác, sinh ngày 11-12-1720 tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trong gia đình có truyền thống khoa bảng. Năm 30 tuổi, ông về quê ngoại ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh sinh sống và học nghề làm thuốc.

Trong gần nửa thế kỷ làm thuốc, đúc kết tinh hoa y học phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho kho tàng y học Việt Nam 1 bộ sách đồ sộ quý báu: “Hải Thượng Y Tông tâm lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển, đề cập một cách toàn diện về y đức: nội - ngoại - sản - nhi - truyền nhiễm - cấp cứu phòng bệnh - phương pháp nuôi dưỡng, chế biến các món ăn, kể cả việc nuôi tằm dệt vải... với hàng ngàn bài thuốc hay được tổng kết và phát hiện.

Hải Thượng Lãn Ông mất ngày 15 tháng giêng năm 1791. Năm 1999, Bộ Y tế lấy ngày rằm tháng giêng hằng năm là ngày mất của Y tổ Hải Thượng Lãn Ông và đồng thời là ngày truyền thống của y học cổ truyền Việt Nam. Cũng năm này, Bộ Y tế quyết định lấy 9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông làm đạo đức hành nghề y dược cổ truyền.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.325 hội viên, trong đó bác sĩ y học cổ truyền và đa khoa 19 người; y sĩ y học cổ truyền và đa khoa 104 người; lương y đa khoa và sơ cấp 63 người... Năm 2015, các cấp hội trong tỉnh đã khám 223.248 lượt người, tăng 1.446 lượt người so với năm 2014; hốt 333.830 thang thuốc nam, bắc, tăng 15.865 thang so với năm 2014; khám, chữa bệnh, châm cứu miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn 73.651 lượt người và hốt 164.181 thang thuốc, châm cứu, bấm huyệt miễn phí cho 50.227 lượt người... với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, 7 tập thể và 19 cá nhân được Hội Đông y tỉnh tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Hội Đông y tỉnh.

V.Thuyên - H.Dụng

  • Từ khóa
91889

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu