Thứ 7, 27/04/2024 00:59:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:32, 01/09/2014 GMT+7

Chanh xuống giá: Nông dân Thanh Lương xót lòng

Thứ 2, 01/09/2014 | 07:32:00 232 lượt xem
BP - Những năm gần đây, thu nhập từ cây chanh đã mang lại kinh tế ổn định cho người dân ấp Thanh An, xã Thanh Lương (TX. Bình Long). Nhưng vụ thu hoạch năm nay, nhiều người xót lòng vì giá chanh xuống bất ngờ, lúc thấp nhất là 1.500 đồng/kg mà thương lái không thèm mua.

ĐỔ HÀNG TẤN CHANH

Xã Thanh Lương lâu nay nổi tiếng với các loại cây ăn trái như: Cam, nhãn, chanh, bưởi. Các loại cây này được trồng xen với nhau tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Nguyễn Phương Hoàng xót lòng vì chanh rớt giá

 
Nhưng mùa vụ năm nay, cây chanh - một trong những cây cho hiệu quả kinh tế ổn định lại trở nên quá “chua” đối với người trồng. Hướng mắt ra phía vườn chanh đang độ thu hoạch, ông Nguyễn Phương Hoàng ở tổ 7, ấp Thanh An, xã Thanh Lương trầm giọng: Tôi có 1 ha trồng xen canh 3 loại cây, gồm bưởi da xanh, chanh bông tím và nhãn. Trong đó, chanh bông tím hơn 200 cây đang vào vụ thu hoạch. Vào vụ chính (tháng 8), mỗi cây chanh cho thu khoảng 50-60kg. Trừ chi phí, người trồng lời khoảng 70%. Cùng thời điểm này năm trước, giá chanh 3.500 đồng/kg tại vườn, năm nay chỉ bằng một nửa. Năm 2013, với hơn 200 cây chanh ông Hoàng thu hoạch khoảng 10 tấn, được hơn 40 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn khoảng 30 triệu đồng. Băn khoăn với mức giá hiện tại, gia đình ông đã thu hoạch chậm khoảng 20 ngày để chờ giá lên.

Anh Nguyễn Văn Cường cùng ở ấp Thanh An cho biết: Tôi trồng 1.000 cây chanh, trong đó chanh bông tím hơn 300 cây, còn lại là chanh giấy. Vụ mùa 2013, từ thu hoạch chanh gia đình tôi đã có 400 triệu đồng để sửa nhà. Vụ phụ (tháng 3) vừa rồi, chanh được mùa, được giá, thương lái mua tại vườn 27 ngàn đồng/kg.

TỔ HỢP TÁC CÓ THỂ “CỨU” CÂY ĂN TRÁI

Ông Dương Hữu Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Lương cho biết: Hiện toàn xã có 885,8 ha cây ăn trái, trong đó ấp Thanh An 629 ha. Toàn xã có 72 ha chanh, ấp Thanh An chiếm 30 ha (số liệu thống kê năm 2013). Hiện giá chanh không ổn định. Vào mùa nắng, nhu cầu dùng chanh của người dân, công ty sản xuất nước rửa chén cao hơn nên giá cao “ngất ngưởng” (25-30 ngàn đồng/kg). Nhưng đến ngày 18-8-2014 giá chanh “trượt” chỉ còn 1.500 đồng/kg. Chanh đã tới mùa chín rộ, cần thu hoạch nhưng người dân không hái mà cố đợi giá lên.

ĐỔ BỎ 2 TẤN CHANH TRONG THÁNG 8 VÌ GIÁ THẤP
 
Ông Dương Hữu Đảng cho biết: Trong tháng 8 này có 2 hộ ở ấp Thanh An phải đổ khoảng 2 tấn chanh vì giá thấp và thương lái không mua.

Ông Đảng cho biết thêm: Qua các hội chợ, nhiều công ty ở tỉnh Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh cũng như Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài có nhu cầu đặt hàng. Tuy nhiên, do chưa có tổ hợp tác nên chưa có người đại diện đứng ra ký kết, vì vậy người dân mất cơ hội với các thị trường lớn và ổn định.

Đầu tháng 8, Hội Nông dân xã Thanh Lương đã tổ chức cho hơn 50 hộ nông dân trong xã đi tham quan mô hình tổ hợp tác trồng cây ăn trái ở tỉnh Bến Tre để học tập kinh nghiệm. Người trồng chanh ở Thanh Lương rất mong tổ hợp tác thành lập giúp người dân an tâm hơn với chanh - loại cây đã gắn bó với họ gần 10 năm nay.

Thanh Nga - Ngọc Bích

  • Từ khóa
37707

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu