Thứ 7, 27/04/2024 02:28:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:52, 14/03/2017 GMT+7

Cấp 2-3 Lương Thế Vinh mong sớm được tách trường

Thứ 3, 14/03/2017 | 07:52:00 3,053 lượt xem
BP - Đứng chân trên địa bàn có số lượng học sinh bậc THPT của 4 xã theo học, gồm Bom Bo, Đường 10, Đắk Nhau, Bình Minh cộng với học sinh THCS của xã Bom Bo nên sĩ số học sinh của Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh (Bù Đăng) luôn đông nhất tỉnh và năm sau tăng hơn nhiều so với năm trước.

Cô Nông Thị Chuyên, Hiệu trưởng cho biết: Toàn trường hiện có 1.768 học sinh/47 lớp, trong đó bậc THCS 944 em/25 lớp, bậc THPT 824/22 lớp. Mỗi năm tăng khoảng 120 em, tương đương 3 lớp. Dự kiến năm học 2017-2018, toàn trường có 1.928 em/51 lớp, tức tăng thêm 160 học sinh và tăng thêm 4 lớp so với năm học 2016-2017. Sĩ số học sinh tăng và đông nhưng cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học không được đầu tư, trang bị tương ứng dẫn đến quá tải. Hiện các phòng chức năng, phòng học bộ môn, nhà vệ sinh cơ bản đã trang bị đầy đủ, tuy nhiên toàn trường mới chỉ có 26 phòng học. Số phòng học ít nên chỉ đáp ứng dạy học chính khóa (sáng, chiều), còn lại phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, học sinh cuối cấp hầu như không có.

Học sinh Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh sau giờ tan trường

Để giải quyết tình trạng này, UBND huyện Bù Đăng đã quy hoạch khu đất 1,5 ha bên hông Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh để xây dựng và tách trường THPT riêng. Theo đó, khu đất này của 8 hộ dân, trong đó 7 hộ đã nhận tiền bồi thường đền bù giải tỏa 6 năm nay, duy nhất 1 hộ có diện tích đất nhiều nhất (0,7 ha) lại không chịu nhận mức giá đền bù, vì thế đến nay khu đất vẫn chưa được giải tỏa.

Trước áp lực học sinh quá tải, trường đã làm tờ trình gửi UBND huyện, Sở GD-ĐT nhưng chưa được giải quyết. “Gửi tờ trình lên UBND huyện thì huyện trả lời phải có kế hoạch tách trường mới cưỡng chế thu hồi đất, còn gửi tờ trình lên Sở GD-ĐT thì sở trả lời phải có quỹ đất mới lập dự án, phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng” - cô Chuyên nói. Trao đổi vấn đề này, cô Chuyên cho rằng, phải có quỹ đất trước mới có cơ sở để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tách trường. Nếu có quỹ đất thì nguồn kinh phí mà Sở GD-ĐT phân bổ đầu tư xây dựng Trường THPT Thống Nhất cách đây 6 năm về trước là của Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh chứ không phải của Trường cấp 2-3 Thống Nhất, vì số lượng học sinh ở đây đông hơn rất nhiều.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh nhà trường mong UBND huyện sớm cưỡng chế thu hồi quỹ đất, qua đó mới có cơ sở để Sở GD-ĐT đầu tư xây dựng tách trường THPT riêng.

V. Thuyên

  • Từ khóa
86690

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu