Thứ 6, 26/04/2024 18:53:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 21:11, 17/05/2013 GMT+7

Bù Đăng có 500 ý kiến của nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Thứ 6, 17/05/2013 | 21:11:00 82 lượt xem

Ngày 17-5, đoàn kiểm tra do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Năm, Phó ban thường trực ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại huyện Bù Đăng.


Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Năm trao đổi với thành viên Ban chỉ đạo huyện Bù Đăng về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bên lề buổi làm việc

Kết thúc giai đoạn 1, huyện Bù Đăng đã tiếp nhận hơn 100 lượt ý kiến đóng góp từ các cơ quan, đơn vị và 16 xã, thị trấn. Đợt 1 giai đoạn 2, các thôn, xóm, khu dân cư đã phát 36.612 phiếu xin ý kiến đến từng gia đình, thu về 29.289 phiếu, đạt 80%. Có 500 ý kiến đóng góp của các hộ gia đình tham gia góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã trao đổi cùng lãnh đạo huyện về các vấn đề: Lấy ý kiến đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ; 20% số phiếu còn lại; một số khó khăn, vướng mắc và tìm phương án tháo gỡ để triển khai lấy ý kiến hộ dân đạt chất lượng, đúng tiến độ.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Năm đề nghị huyện Bù Đăng tăng cường thông tin đến với người dân bằng nhiều hình thức, tìm hiểu nguyên nhân vì sao chưa thu hết được số phiếu phát ra, cân nhắc cách thức tổ chức để vừa đảm bảo về thời gian, hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí.  

Minh Luận

  • Từ khóa
108210

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu