Thứ 7, 27/04/2024 04:29:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 22:51, 22/11/2013 GMT+7

100 học sinh giỏi, xuất sắc được tuyên dương

Thứ 6, 22/11/2013 | 22:51:00 316 lượt xem

Hôm nay 22-11, UBND tỉnh tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2012-2013. Dự lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị; các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và 100 học sinh.

Theo Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Văn Hùng, năm học 2012-2013, ngành giáo dục tỉnh đã ra sức phấn đấu trong công tác và học tập, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.


Tuyên dương những học sinh giỏi, xuất sắc

Năm học qua, toàn tỉnh có 46 học sinh THPT đạt giải cấp quốc gia (tăng 7 em so với năm học trước), gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì, 17 giải ba và 22 giải khuyến khích.

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, trường THPT chuyên Quang Trung xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2 toàn quốc, tăng 11 bậc so với năm 2012...

Đây là những thành tích xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu cho sự cần cù, vượt khó, siêng năng học tập của học sinh, sự tận tình, sáng tạo của các thầy, cô giáo, sự chăm lo của các bậc phụ huynh và các tổ chức đoàn thể.


16 thầy, cô giáo được UBND tỉnh tặng bằng khen

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong biểu dương học sinh giỏi, xuất sắc đã đạt những thành tích cao trong năm học 2012-2013. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các em là những bông hoa tươi thắm nhất đại diện cho hàng trăm ngàn học sinh Bình Phước trong năm học qua, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống hiếu học và học giỏi của quê hương Bình Phước. Phó chủ tịch cũng ghi nhận những đóng góp lớn lao của thầy, cô giáo, những người đã âm thầm, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" cao quý nhưng vô cùng gian khó.

Để công tác bồi dưỡng nhân tài của tỉnh có bước phát triển về chất, đạt trình độ ngang tầm với các tỉnh, thành trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi để tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho sự nghiệp. Đặc biệt, ngành giáo dục cần tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình về công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt là quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất và tài năng đáp ứng nhiệm vụ này...

Lễ tuyên dương năm nay có 70 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, thủ khoa tốt nghiệp, đại học, đậu đại học đạt điểm cao... được nhận bằng khen của UBND tỉnh và 30 học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia và các kỳ thi được sở GD-ĐT tặng giấy khen.

Dịp này, 16 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen và 2 giáo viên được sở GD-ĐT tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
83581

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu