Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, với 31 dân tộc anh em cùng sinh sống, Bù Đăng năm nay mang đến liên hoan đội hình tiêu biểu nhất và tham gia đầy đủ các nội dung. Già làng Điểu Bé, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng chia sẻ: “Mình cùng đồng bào tham gia nhiều lễ hội văn hóa trong và ngoài tỉnh. Việc phục dựng lễ hội này để con cháu biết, duy trì nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng mình, bảo tồn cho các thế hệ sau”.
Các diễn viên, nghệ nhân đoàn Bù Đăng tập tiết mục phục dựng lễ hội mừng lúa mới trước ngày tham gia liên hoan
Các tiết mục biểu diễn văn hóa, văn nghệ của đoàn Bù Đăng được xây dựng theo chuỗi liên hoàn có những điểm nhấn độc đáo từ biểu diễn sáo mèo, múa, thời trang thổ cẩm, hay phục dựng lễ hội mừng lúa mới. Bà Thị Diệu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng cho biết: "Đến với liên hoan này, đoàn Bù Đăng tham gia với tinh thần trao đổi, học hỏi. Bù Đăng muốn giới thiệu, lan tỏa, nhân rộng những nét văn hóa đặc sắc nhất của các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn huyện”.
Các diễn viên, nghệ nhân đoàn Bù Đăng tập tiết mục múa tập thể
Thành viên đội Bù Đăng tập luyện tiết mục biểu diễn sáo mèo
Đoàn Bù Đăng là một trong những đơn vị có bề dày thành tích tham dự các liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc. Lần gần đây nhất, tại hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc tổ chức đầu tháng 8-2024 tại tỉnh Quảng Ngãi, các nghệ nhân, diễn viên của Bù Đăng đã vinh dự đại diện cho tỉnh Bình Phước tham gia và giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026