Thứ 2, 22/09/2025 11:18:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 09:32, 28/03/2014 GMT+7

Đồng Xoài có nhiều khu hoạt động thể thao

Thứ 6, 28/03/2014 | 09:32:00 875 lượt xem

>> Góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện
>> Sôi động ngày hội thể thao

Những năm qua, ngành văn hóa - thể thao thị xã Đồng Xoài đã làm tốt công tác xã hội hóa thể dục - thể thao. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nơi tập luyện, chính quyền thị xã đã khuyến khích đầu tư xây dựng các khu thể thao.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội

Theo số liệu của Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Đồng Xoài, tính đến năm 2013, trên địa bàn thị xã có 49 khu hoạt động thể thao với 7 môn: Bida, bóng đá mini, thể dục thể hình - thẩm mỹ, trượt patin, võ cổ truyền, bóng bàn và bơi - lặn. Cơ sở thể thao của tư nhân trên địa bàn thị xã chiếm hơn 90%. Không phủ nhận vai trò của các trung tâm thể dục - thể thao, nhà thi đấu đa năng... nhưng thực tế cho thấy các cơ sở thể thao do Nhà nước quản lý chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất của tỉnh còn khó khăn, chưa thể đầu tư xây dựng nhiều sân chơi ở tất cả các bộ môn thì việc cá nhân đầu tư xây dựng khu thể thao đang được khuyến khích phát triển.


Thanh niên giải trí bằng chơi thể thao tại sân bóng đá mini

Ông Cao Văn Vũ, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin thị xã cho biết, Đồng Xoài là địa bàn được cá nhân, các doanh nghiệp địa phương đầu tư xây dựng khu hoạt động thể thao nhiều nhất toàn tỉnh. Đây cũng là việc làm nhằm vận động mỗi người “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Thời gian tới, phòng sẽ tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật cho các chủ cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Bằng (chủ sân bóng đá mini Hùng Vương, phường Tân Bình) và anh Trần Thanh Quang (chủ sân bóng đá mini Đại Nam, phường Tân Phú) cho biết, bình quân mỗi ngày cơ sở của anh, chị phục vụ 2-3 trận bóng, cao điểm có ngày lên đến 5-6 trận, mỗi trận thu phí 130-220 ngàn đồng. Ngoài phục vụ 2 sân bóng mini, chị Bằng còn phục vụ nước giải khát cho khách và kinh doanh thêm các mặt hàng quần áo, dụng cụ thể thao...

Hoạt động có hiệu quả

Các khu hoạt động thể thao môn bida, bóng đá... chiếm số lượng lớn, trong khi cả tỉnh Bình Phước mới có 1 hồ bơi Trúc Đào (phường Tân Xuân) và 1 câu lạc bộ bóng bàn Đồng Xoài (phường Tân Đồng). Chị Nguyễn Thị Thu Hoài, chủ hồ bơi Trúc Đào cho biết, hồ bơi được trang bị đầy đủ vật dụng cứu hộ, nước hồ được vệ sinh hằng ngày để đảm bảo sức khỏe cho khách. Hồ bơi Trúc Đào là nơi nhiều vận động viên bơi lội của tỉnh tham gia tập luyện. Tuy nhiên, hồ bơi xây dựng đã nhiều năm mà chưa có điều kiện tu sửa và nâng cấp, rất mong được sự quan tâm của các cấp chính quyền tạo điều kiện cải tạo hoặc xây dựng những hồ đạt chuẩn cho các vận động viên và người dân tập luyện. 

Việc luyện tập thể thao như trượt patin, bóng đá, bida... không những có lợi cho sức khỏe: rèn luyện sức bền bỉ, dẻo dai, góp phần chữa trị nhiều bệnh liên quan đến xương khớp, tim mạch mà còn là hoạt động giải trí lành mạnh. Anh Lê Anh Tuấn, người thường xuyên chơi bóng đá cho biết, trước đây việc tìm kiếm sân bãi rất khó khăn, phải đặt trước. Việc cho phép tư nhân xây dựng các cơ sở thể thao đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực...

Song song việc khuyến khích các cá nhân có điều kiện đầu tư khu hoạt động thể thao trên địa bàn thị xã, ngành văn hóa - thể thao thị xã luôn theo dõi hoạt động và kịp thời xử lý các cơ sở thể thao khi có sai phạm, hướng dẫn cụ thể về điều kiện sân bãi, thiết bị dụng cụ, nhân viên chuyên môn cho các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực này. Nhờ vậy, trong những năm qua, chương trình xã hội hóa thể thao của thị xã luôn được thực hiện tốt, vừa tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho người dân, vừa góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội trên địa bàn.   

Thanh Phương

 

  • Từ khóa
100120

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?