Thứ 3, 21/04/2026 21:45:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:47, 19/11/2014 GMT+7

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI BÌNH PHƯỚC

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng: Một bộ phận cán bộ, công chức không muốn đơn giản TTHC

Thứ 4, 19/11/2014 | 14:47:00 2,020 lượt xem
BP - Trong phiên chất vấn ngày 18-11, đại biểu Bùi Mạnh Hùng, Phó đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước gửi trực tiếp đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhiều câu hỏi về những vấn đề đang được nhân dân cả nước quan tâm.

>> Luật Tổ chức Quốc hội phải khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản dưới luật
>> Án kéo dài lên nghị trường
>> Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả lời không chính xác về “kỳ án vườn mít”

>> Cần có quy định đặc thù về đăng ký khai sinh cho trẻ vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số
 

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng nêu vấn đề: Người dân băn khoăn trong hệ thống chức danh cán bộ gần đây xuất hiện chức danh “hàm”. Đề nghị Bộ trưởng cho biết tiêu chuẩn, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của những chức danh này trong bộ máy hành chính.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết: Hiện nay, trong các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về bổ nhiệm cán bộ không có quy định nào về “hàm”. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều cơ quan trung ương có vận dụng cho hưởng chế độ “hàm”. Bộ Nội vụ thấy đây là vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Do đó, ngày 11-6-2014, chúng tôi có công văn gửi các bộ, ngành đề nghị cung cấp danh sách cán bộ, công chức, viên chức được vận dụng cho hưởng chức danh hàm lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên. Theo báo cáo chưa đầy đủ của 18 bộ, cơ quan ngang bộ và 7 cơ quan thuộc Chính phủ, hiện có 329 công chức, viên chức đang được vận dụng hưởng chế độ hàm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên. Cụ thể, 96 trường hợp hưởng chế độ hàm vụ trưởng, 150 hàm vụ phó, 76 hàm trưởng phòng, 17 hàm phó phòng.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, đại biểu Bùi Mạnh Hùng cho rằng: Thủ tục hành chính ở một số ngành, một số lĩnh vực vẫn rườm rà, phức tạp, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp mà nguyên nhân không phải là thiếu các quy định mà cơ bản xuất phát từ chính người trong cuộc. Một bộ phận cán bộ, công chức không muốn đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà tìm mọi cách để hành dân và hành doanh nghiệp.

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng cho biết: “Đây là một nhận xét đã cách nay 20 năm nhưng rất tiếc vẫn còn đúng với ngày hôm nay. Nếu không có bước đột phá thì có thể 10 năm sau vẫn lặp lại nhận xét này”.

Về phương hướng giải quyết, từ tháng 6-2014, Bộ Nội vụ đã thành lập một tổ công tác để nghiên cứu về vấn đề này, do một thứ trưởng làm tổ trưởng tiếp tục nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở nghiên cứu đó sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo để đánh giá thực chất về hàm này, sau đó mới đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu.

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình có thể cung cấp cho đại biểu Quốc hội biết cụ thể bộ nào, ngành nào, địa phương nào chưa thực sự quan tâm và mức độ chưa quan tâm dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá về sự hài lòng của nhân dân cũng như các doanh nghiệp. Thời gian qua, Bộ trưởng đã có những giải pháp nào mang tính đột phá hoặc đề xuất với Chính phủ có những giải pháp, chính sách nào để tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức chung tay cải cách thủ tục hành chính?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết: Địa phương nào làm được, làm tốt thì Bộ Nội vụ sẽ gửi đến đại biểu báo cáo đầy đủ. Bởi vì chỉ số cải cách thủ tục hành chính của tất cả các bộ và 63 tỉnh, thành đã công bố công khai trên mạng.       

 Trần Thể

  • Từ khóa
12118

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?