Thứ 5, 09/05/2024 06:28:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C

 


Trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19, chúng ta chứng kiến nhiều thành phần trong xã hội cùng tham gia chống dịch. Với tinh thần xung kích, tiên phong, lực lượng thanh niên đã nhanh chóng có mặt, người góp công, người góp của, có người hy sinh hạnh phúc riêng, chung sức, đồng lòng cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đến từ nhiều nơi, công việc khác nhau nhưng họ gặp nhau trên một hành trình đặc biệt: “Hành trình tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19”. 

Vũ Trường Sơn, sinh năm 1994, ở phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài và làm nghề thiết kế quảng cáo. Khi dịch ập đến, toàn tỉnh thực hiện từ Chỉ thị 15 rồi đến Chỉ thị 16, là ngành nghề không cần thiết, Sơn đóng cửa hàng. Tuổi trẻ lại hay đi, những lúc như thế này, Sơn không thể ngồi yên. 

Biết được sự vất vả, áp lực công việc của các y, bác sĩ, lại sẵn có xe ôtô của gia đình, Sơn liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để nhận nhiệm vụ chở các y, bác sĩ đi truy vết, lấy mẫu. Sẵn trong nhóm có nhiều thành viên, Sơn huy động cả đội cùng tham gia. Khi dịch tạm lắng, không còn hỗ trợ CDC, Sơn và các thành viên trong CLB Thiện nguyện trẻ 93, tham gia hỗ trợ các y, bác sĩ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phú Riềng cũng về nhiệm vụ trên. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

“Hỗ trợ tại Phú Riềng, chúng tôi có 4 xe, luân phiên để hỗ trợ y, bác sĩ đi truy vết, lấy mẫu 24/24 giờ. 7 giờ 30 phút, chúng tôi sẽ có mặt tại TTYT và bắt đầu công việc của mình. Tôi rất vui vì đã góp phần nhỏ vào cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19” - Sơn bày tỏ.    

Nghỉ hè và trở về nhà thăm ba mẹ nhưng dịch Covid-19 lại bùng phát nên nữ sinh viên năm 3 (Trường đại học Văn Lang TP. Hồ Chí Minh) Võ Thị Thanh Nga chưa thể trở lại trường. Là sinh viên năng động lại nhận được lời kêu gọi của TTYT huyện về cần tình nguyện viên hỗ trợ truy vết, lấy mẫu, Nga đã mạnh dạn đăng ký. 

Hơn 1 tháng tham gia tình nguyện này cũng là quãng thời gian Nga không thể trở về nhà ba mẹ ở thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng để đảm bảo an toàn cho gia đình. Vì vậy, Nga đành ở lại luôn tại TTYT huyện. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 3

Võ Thị Thanh Nga lấy mẫu cho người đang thực hiện cách ly và xịt khử khuẩn cơ thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Là tay ngang vào ngành, lại đi lấy mẫu tại những điểm có nguy cơ cao, Nga luôn chú ý quan sát cách làm của nhân viên y tế, để có thể thành thục hơn thao tác của mình. Quan trọng hơn là để người được lấy mẫu không cảm thấy khó chịu, gây khó khăn cho công việc cũng như đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Bùi Công Minh hiện là sinh viên năm thứ 6, Khoa Y (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và cũng là 1 trong 13 sinh viên tham gia hỗ trợ truy vết, lấy mẫu tại TTYT huyện Phú Riềng. 

Với Minh những ngày tham gia lấy mẫu cùng nhân viên y tế là bài học giúp Minh được trải nghiệm, cọ xát với nghề nghiệp tương lai. Có thời điểm số lượng người cần lấy mẫu nhiều, trong bộ đồ bảo hộ người Minh ướt đẫm mồ hôi, hơi nước tỏa ra làm mờ cặp kính cận nhưng Minh vẫn cố gắng giữ an toàn cho mình đến mức tốt nhất. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

“Đây là dịp để em cọ xát, trải nghiệm thực tế nhất trong 6 năm học của mình” - Bùi Công Minh chia sẻ

Sau những buổi lấy mẫu căng thẳng, vết hằn từ tấm khẩu trang in trên má, tuy nhiên Minh nhanh chóng giải tỏa những vất vả đó, cố gắng cùng các anh chị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Minh chia sẻ: “Ba mẹ cũng lo, chủ yếu là sức khỏe nhưng em giải thích và nói rằng bản thân đã được trang bị nhiều kiến thức, con muốn đóng góp sức trẻ vào cuộc chiến chống Covid-19 nên ba mẹ an tâm”.    

Phong tỏa, cách ly các khu dân cư khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 là điều bắt buộc thực hiện để khoanh vùng, dập dịch và hạn chế lây lan ra cộng đồng. Những khu vực phong tỏa đều được canh gác nghiêm ngặt, là nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Thế nhưng, bà con ở những khu vực này vẫn được cung cấp đầy đủ thực phẩm thiết yếu hằng ngày, đó chính là những “shipper áo xanh”, đảm nhận công việc này. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 3

“Shipper áo xanh” đi chợ giúp người dân xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài trong đợt thực hiện giãn cách xã hội

Trong đợt dịch Covid-19 lần này, những “shipper áo xanh” đã kịp thời có mặt tại các điểm phong tỏa để đi chợ giúp người dân. Tất bật với lên đơn, giao hàng nhưng họ không hề mệt mỏi, vì đã góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.    

Ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều nguồn hàng của nông dân bị tồn không thể xuất vườn. Phát huy vai trò của mình, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh đã đứng ra kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ tiêu thụ giúp nhân dân. 

Anh Lý Họt Sầu, Bí thư chi đoàn ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cùng các đoàn viên thanh niên phụ hái nhãn cho nông dân kịp mùa thu hoạch. Mùa nhãn chín rộ, nhìn công sức bao tháng chăm bẵm của nông dân bị thiệt hại, anh chỉ biết dùng sức trẻ của mình để hỗ trợ người dân được lúc nào hay lúc đó. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 3

Các cấp đoàn thanh niên cùng nhau thu hoạch nông sản cho nông dân và kịp thời sắp xếp rau, củ để vận chuyển hỗ trợ nhân dân các vùng dịch

Sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên trong thời điểm này càng được phát huy hơn bao giờ hết. Tại Tỉnh đoàn, những ngày vừa qua, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm của người dân gửi về tâm dịch đã được các bạn đoàn viên phân loại, sắp xếp ngay ngắn. Qua đó, để kịp thời vận chuyển đưa về vùng tâm dịch, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.    

Nếu như không xảy ra đợt dịch lần thứ 4 thì đến thời điểm này, chị Chu Thị Nha, giáo viên Trường mầm non Hưng Phước, huyện Bù Đốp đã theo chồng được 3 tháng. Đăng ký kết hôn, đã chọn ngày lành tháng tốt để nên duyên, thế nhưng cả hai đều quyết định gác lại niềm vui riêng, hướng đến niềm vui chung. Bởi chị cho rằng, dù có dịch hay không có dịch, tuổi trẻ phải luôn nhiệt huyết, xung kích và tình nguyện. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 3

“Trẻ, khỏe thì không lý do gì mà thanh niên không tham gia chống dịch” - chị Chu Thị Nha chia sẻ

Cũng với tinh thần xung kích tình nguyện, khi vợ đang ngày đêm thực hiện truy vết, lấy mẫu thì ở phía đường biên, Thượng úy Nguyễn Đức Quang (Đồn biên phòng Lộc Thành) - chồng chị Nha, luôn cùng đồng đội gác chốt, góp phần bảo vệ bình yên trên tuyến biên giới. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Trong đợt dịch lần thứ 4, đã có hơn 1,6 triệu đoàn viên trên cả nước cùng tham gia chống dịch. Tùy từng hoàn cảnh, điều kiện, mỗi “màu áo xanh” đã góp sức, đồng lòng chống dịch bằng nhiều cách làm và hình thức. Nhiều ý tưởng, mô hình, cách làm sáng tạo của đoàn viên thanh niên đã được áp dụng trong đợt dịch lần này để chung tay cùng cộng đồng chống dịch tốt hơn. Hành trình tình nguyện chống dịch Covid-19 chắc hẳn vẫn còn nhiều gian nan và vất vả, tuy nhiên những “màu áo xanh” đã gặp nhau ở một điểm chung: Thanh niên phải là rường cột của nước nhà, cùng nhau phát huy sức trẻ vì một cuộc sống bình yên. 


Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu