Thứ 7, 27/04/2024 07:40:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:09, 26/03/2020 GMT+7

Xây dựng ý thức trách nhiệm vì cộng đồng cho đoàn viên, thanh niên

Minh Luận - Phạm Quang
Thứ 5, 26/03/2020 | 18:09:00 198 lượt xem
BPO - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2020), chiều nay (26-3), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã chúc mừng và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1; phương hướng, hoạt động quý 2/2020 và tháo gỡ khó khăn cho công tác, hoạt động đoàn.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng hoa chúc mừng tổ chức đoàn thanh niên tỉnh nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy cho biết, quý 1/2020, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; vận động, trao tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo học giỏi và cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đến nay, 11 huyện, thị, thành đoàn đều đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tới, các đội hình này sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động củng cố thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu xây nhà cho các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm, các cơ sở đoàn sẽ hoàn thành chỉ tiêu xây 10 căn nhà theo chỉ đạo của Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng đề nghị, các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể về tham gia giảm 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn; có các ý tưởng khởi nghiệp thiết thực, cụ thể nhằm tiếp cận và phát huy hiệu quả Quỹ khởi nghiệp của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao hoạt động của các cấp bộ đoàn trong tỉnh thời gian qua, đồng thời đề nghị đoàn thanh niên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năm 2020, Bình Phước tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử một cửa liên thông, đoàn thanh niên phải có kế hoạch xây dựng các đội hình tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Về cơ cấu bộ máy tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá lại thực chất tổ chức cơ sở đoàn hiện nay để xây dựng phương thức, tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm phát huy sức trẻ, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên trải nghiệm, xây dựng ý thức trách nhiệm vì cộng đồng và sự phát triển chung của tỉnh.

  • Từ khóa
33227

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu