Thứ 7, 27/04/2024 04:02:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:38, 30/06/2020 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương 23 tập thể và 38 cá nhân điển hình tiên tiến

Kim Yến - Trung Quang
Thứ 3, 30/06/2020 | 13:38:00 196 lượt xem
BPO - Sáng nay 30-6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang cùng lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã dự Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020.
Các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tại hội nghị, 23 tập thể và 38 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 được nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.  

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, Chương trình an sinh xã hội và công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị các tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương tại hội nghị tiếp tục là tấm gương sáng, tạo sự lan tỏa rộng hơn trong các tầng lớp nhân dân, để có những đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng, phát triển quê hương Bình Phước.

Đồng thời, để tiếp nối những kết quả đạt trong 5 năm qua,  Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh, tổ chức thành viên cần phải xác định “lấy người dân làm trung tâm”, để từ đó triển khai phong trào, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho thực chất, phong phú và đa dạng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí đồng lòng, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển tốt. Kinh tế tăng trưởng đạt 5,31% nằm tốp cao của cả nước; thu ngân sách Nhà nước thực hiện trên 4.000 tỷ đồng, đạt 41% dự toán năm. Công tác phát triển giáo dục, y tế được đẩy mạnh.

UBND tỉnh đã chi hỗ trợ trên 68 tỷ đồng cho trên 67.400 người thuộc các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, người bán vé số bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giai đoạn 2015 - 2020, số gia đình văn hóa, khu dân văn hóa luôn tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2015, gia đình văn hóa đạt 92%, khu dân cư văn hóa đạt 64%; năm 2019 số gia đình văn hóa đạt 94%, khu dân cư văn hóa đạt 94%. Công tác giảm nghèo cũng đạt được kết quả tích cực, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 đến 1,5%. Kết quả nổi bật là thông qua hoạt động vận động quỹ “Vì người nghèo” đã góp phần giúp 47 xã, phường, thị trấn, 1 huyện và 1 thành phố được công nhận xóa nghèo. 
 

  • Từ khóa
34247

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu