Thứ 7, 27/04/2024 00:11:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:45, 29/05/2020 GMT+7

Trung đoàn 719 tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

Nguyễn Khánh
Thứ 6, 29/05/2020 | 06:45:00 395 lượt xem
BPO - Thời gian qua, Trung đoàn 719, Binh đoàn 16 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình làm tốt công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy, ngụ thôn 7, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. Công tác chăm sóc, phụng dưỡng mẹ được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm, coi đó là trách nhiệm, nghĩa cử thiêng liêng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc công lao của mẹ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy năm nay 98 tuổi, có chồng và con là liệt sĩ. Trung đoàn 719, Binh đoàn 16 vinh dự được nhận phụng dưỡng mẹ từ nhiều năm nay. Mẹ Bảy chia sẻ: Các cấp lãnh đạo địa phương và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trung đoàn luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc mẹ, nhất là những khi trái gió, trở trời. Những tình cảm ấy là nguồn động viên kịp thời, to lớn giúp mẹ thêm ấm lòng.

Đại diện Trung đoàn 719 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy

Hằng tháng, đại diện lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cùng các y, bác sĩ Bệnh xá trung đoàn đến thăm hỏi, trao tặng tiền phụng dưỡng, khám sức khỏe định kỳ và cấp thuốc cho mẹ. Các tổ chức như: Công đoàn, thanh niên, phụ nữ cũng thường xuyên đến thăm, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Ngoài ra, nhân ngày lễ, tết, ngày giỗ liệt sĩ..., đơn vị đều đến thăm, tặng quà, động viên mẹ; khi đơn vị có sự kiện quan trọng đều mời mẹ đến dự và báo công với mẹ. Những việc làm thiết thực, gần gũi ấy đã góp phần tạo nên không khí đầm ấm để mẹ luôn vui, khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu và bà con lối xóm.

Vừa qua, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020), đại diện đơn vị và địa phương đã đến thăm mẹ. Trung tá Trần Lê Cường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 719 đã ân cần thăm hỏi, kính chúc sức khỏe và trao tặng mẹ tiền phụng dưỡng cùng phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống tốt đẹp, việc làm thường xuyên của Trung đoàn 719. Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các gia đình chính sách, có công trên địa bàn đơn vị đóng chân. Trung tá Trịnh Phạm Hòa, Chính ủy trung đoàn cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, UBMTTQVN huyện Bù Đăng và gia đình hỗ trợ xây tặng mẹ căn nhà cấp 4 khang trang để mẹ sinh hoạt thuận tiện, góp phần tiếp tục thực hiện tốt việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

  • Từ khóa
8211

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu