Thứ 7, 27/04/2024 02:53:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:57, 14/05/2020 GMT+7

Tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Hồng Ánh
Thứ 5, 14/05/2020 | 15:57:00 454 lượt xem
BPO - “Điều quan trọng là làm việc bằng tinh thần, trách nhiệm cao, cống hiến hết mình” - Đại úy Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987), Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lộc Thành chia sẻ. Anh không chỉ năng nổ, tích cực trong mọi hoạt động công tác mà còn là cán bộ, đảng viên mẫu mực, tâm huyết để đồng chí, đồng đội noi theo.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh là người con của vùng đất Vĩnh Linh, Quảng Trị anh hùng. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng đã bồi đắp cho anh những hoài bão lớn. Tốt nghiệp Đại học Biên phòng, anh về nhận công tác tại Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước từ năm 2011. Từ đó đến nay, trải qua nhiều cương vị công tác, anh luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay từ khi mới ra trường nhận nhiệm vụ là Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, dù còn ít kinh nghiệm thực tế nhưng với tinh thần ham học hỏi, luôn tìm tòi sáng tạo, anh đã có nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động cũng như xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là củng cố cơ sở chính trị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân, dân. Phát huy vai trò Bí thư đội công tác địa bàn, anh đã cùng đồng đội gần gũi, sâu sát với nhân dân để vừa tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư của nhân dân vừa nắm chắc mọi diễn biến, tình hình dân tộc, tôn giáo và hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn. Qua đó kịp thời tham mưu chỉ huy đơn vị và địa phương xử lý tốt các “điểm nóng”.

Khi được điều động về công tác tại Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động với vai trò Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đại đội, anh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết nội bộ. Song song với việc đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, biết các tân binh sẽ có nhiều tâm tư, anh đã luôn gần gũi, quan tâm động viên; đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo không khí vui vẻ, đoàn kết trong đơn vị. Bên cạnh duy trì nghiêm quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị, anh đã cùng cấp ủy, chỉ huy đại đội duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc và kịp thời chấn chỉnh cán bộ khung về công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Qua 2 khóa huấn luyện chiến sĩ mới, 100% nội dung khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh (bìa phải) cùng đồng đội trao tặng gạo cho gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Xã Lộc Thành có đến 42% số dân là người dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm hơn 8,6%. Khi được điều động về công tác tại Đồn biên phòng Lộc Thành với chức danh Chính trị viên phó, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh đã nhanh chóng cùng đội công tác bám dân, bám địa bàn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phối hợp trong tuyên truyền vận động nhân dân. Từ đầu năm đến nay đã vận động trao tặng 250 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và khó khăn trên địa bàn với mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Trong đợt dịch Covid-19, anh cùng đơn vị vận động tặng hàng trăm suất quà thiết thực.

Bên cạnh thường xuyên thăm hỏi, kèm học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” của đơn vị, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh cũng tổ chức cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị xây dựng mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” và “Hũ gạo tình thương”. Hằng tháng tổ chức luân phiên trao tặng các gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn với ít nhất mỗi hộ 15kg gạo.

Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh cũng luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Nói đi đôi với làm, trách nhiệm, nhiệt huyết trong mọi phong trào, hoạt động của đơn vị, lối sống giản dị, gần gũi, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh luôn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự tin tưởng, yêu mến của đồng đội. Anh đã tạo được niềm tin yêu của nhân dân “đi dân nhớ, ở dân thương” và góp phần tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Từ năm 2015 đến nay, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh luôn đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với đó được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng.

  • Từ khóa
2412

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu