Thứ 7, 27/04/2024 03:43:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:05, 23/08/2020 GMT+7

Phú Riềng tập trung giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn

Đức Hiến
Chủ nhật, 23/08/2020 | 08:05:00 487 lượt xem
BPO - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Phú Riềng đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Sau 4 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Phú Riềng đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, hộ nghèo giảm từ 1.122 hộ năm 2016 còn 419 hộ vào cuối năm 2019.

Tập trung giảm nghèo thôn đặc biệt khó khăn

Thôn Bù Ka 1, xã Long Hà, huyện Phú Riềng là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của huyện thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ. Thời gian qua, việc huy động mọi nguồn lực của Trung ương và địa phương để giúp người dân vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền xã Long Hà đặc biệt quan tâm. 

Lãnh đạo xã Long Tân đi thăm vườn điều của 1 hộ dân trong xã được hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách đầu tư phát triển kinh tế

Hộ anh Điểu Phú Đông mới thoát nghèo đầu năm 2020. Trước đây, gia đình anh thuộc diện nghèo khó nhất nhì thôn, nguyên nhân do không có đất sản xuất, anh phải đi làm thuê kiếm sống. Năm 2016, gia đình anh được xét duyệt cho vay 20 triệu đồng để mua 1 cặp bò giống về nuôi. Đến năm 2019, hộ anh tiếp tục được vay 50 triệu đồng từ chương trình thoát nghèo bền vững để xây dựng nhà và mua thêm bò giống. Nhờ chịu khó học hỏi, nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi nên đàn bò của gia đình anh phát triển tốt, nay tăng lên đến 6 con. Ngoài thời gian chăn nuôi bò, vợ chồng anh còn xin vào làm công nhân cho các xưởng điều trong xã, với mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Có thu nhập ổn định từ làm công nhân và chăn nuôi bò đã giúp gia đình anh Đông thoát nghèo bền vững.

Qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 419 hộ, chiếm 1,73%, giảm 703 hộ, tương đương 3,19% so với tổng hộ nghèo đầu năm 2016. Đây là kết quả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của cấp ủy, chính quyền các xã rất quan trọng. Giai đoạn 2020-2025, huyện Phú Riềng tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu giảm hộ nghèo xuống dưới 1,5% và hạn chế thấp nhất tỷ lệ hộ tái nghèo.
Bà Doãn Thị Mai Xuân, Phó trưởng Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Riềng

Ông Lê Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bù Ka 1, cho biết, thôn Bù Ka 1 hiện có 110 hộ dân, trong đó 2/3 số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2016, toàn thôn có 21 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, đến cuối năm 2019 chỉ còn 9 hộ nghèo. 

Năm 2016, toàn xã Long Hà có 148 hộ nghèo, đến cuối năm 2019 giảm còn 62 hộ, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch huyện giao. Năm 2020, xã Long Hà tiếp tục đề ra mục tiêu giảm 29 hộ nghèo, trong đó có 11 hộ dân tộc thiểu số. Phó chủ tịch UBND xã Long Hà Lê Văn Toàn cho biết: Nhằm đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, cấp ủy phát động phong trào mỗi đảng viên đóng góp 50.000 đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. đến nay đã khởi công xây được 3 căn.

Chú trọng giảm hộ nghèo dân tộc thiểu số

Cùng với xã Long Hà, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Long Tân cũng triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bằng nhiều giải pháp thiết thực. Cụ thể như: mở các lớp đào tạo nghề cạo mủ cao su, trồng điều, nuôi gà; vận động các hộ khá, giàu, các doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà tình thương tặng hộ nghèo; tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ nghèo được tiếp cận các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã Long Tân còn triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 167 giai đoạn 2, xây nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”, đặc biệt là chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2019, năm 2020 đã mang lại hiệu quả cao. Sau 4 năm triển khai, hộ nghèo trong xã giảm từ 210 hộ năm 2016 (chiếm 10,23%) giảm còn 70 hộ (chiếm 3,6%); chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2019 giảm 23 hộ, năm 2020 dự kiến giảm 20 hộ.

Phó chủ tịch UBND xã Long Tân Đỗ Nhật Quang cho biết: Năm 2020, cấp ủy, chính quyền xã Long Tân tiếp tục đề ra mục tiêu giảm 20 hộ nghèo, trong đó có 18 hộ dân tộc thiểu số. Để đạt mục tiêu này, ngoài tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

  • Từ khóa
1655

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu