Thứ 7, 27/04/2024 03:19:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:37, 08/09/2020 GMT+7

Không chủ quan, lơ là với kiểm soát, bảo vệ và phòng, chống dịch Covid-19 tuyến biên giới

Minh Luận - Phạm Tăng
Thứ 3, 08/09/2020 | 12:37:00 468 lượt xem
BPO - Sáng nay 8-9, tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Hội nghị do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh và đại tá Bùi Minh Soái, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay từ những ngày đầu xảy ra dịch bệnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Ngành thành lập ban chỉ đạo, thường xuyên điều chỉnh, bố trí lực lượng trên tuyến biên giới nhằm đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, đến nay, ngành vẫn duy trì thường xuyên 1.608 tổ, chốt trên tuyến biên giới và từ đầu tháng 2 đến nay, đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 1,9 triệu lượt người, qua đó hướng dẫn người dân kê khai y tế, kịp thời xử lý, làm tốt công tác phòng, chống dịch ngay trên tuyến biên giới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến toàn quốc

Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã làm việc riêng với lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh xung quanh công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng đóng góp của bộ đội biên phòng tỉnh trong triển khai cũng như phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng thời đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ biên giới, không để phát sinh đường mòn, lối mở. Đặc biệt, cần phối hợp tốt với các lực lượng, nhất là 3 tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia thực hiện đúng quy trình, đầy đủ các thủ tục theo quy định về phòng, chống dịch.

Thực hiện nhiệm vụ kiên cố hóa các tổ chốt trên biên giới, đảm bảo công tác phòng, chống dịch lâu dài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho rằng đây là việc làm cần thiết và đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện biên giới có kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách hoặc vận động xã hội hóa để tổ chức xây dựng theo hình thức bán kiên cố. Ngành Y tế tiếp tục hỗ trợ Bộ đội biên phòng về trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng dịch; lực lượng Công an làm tốt công tác kiểm soát việc tạm trú, tạm vắng và tham gia xét duyệt, bảo lãnh các chuyên gia nước ngoài vào Bình Phước làm việc…

“Không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, không để xảy ra tình trạng xâm nhập trái phép vào địa bàn và không được để xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng.  Nhất là từ nay đến khi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Bên cạnh đó, cần duy trì, đảm bảo 100% tổ, chốt, quân số thường trực làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Tuyên truyền trong nhân dân biên giới nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị.

  • Từ khóa
59506

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu