Thứ 7, 27/04/2024 00:29:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:18, 16/07/2020 GMT+7

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI

Minh Luận - Đặng Hùng
Thứ 5, 16/07/2020 | 12:18:00 401 lượt xem
BPO - Sáng nay 16-7, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi.
Các đại biểu tham dự đại hội

Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số cục trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; công an 11 huyện, thị xã, thành phố và 199 đại biểu chính thức đại diện cho 865 đảng viên toàn đảng bộ tham dự đại hội.

Trong phiên làm việc sáng nay, đại hội đã thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo chương trình hành động và nghe tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao tặng đại hội bức trướng mang 8 chữ vàng “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, hiệu quả”

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X đề ra. Ngành đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết ổn định, dứt điểm các vấn đề, sự việc về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ và phát sinh điểm nóng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội giảm 1,3%, tỷ lệ điều tra phá án vượt 9% so với nghị quyết đại hội đề ra. Việc truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngày càng chặt chẽ. Công tác phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn được chú trọng thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Ghi nhận và biểu dương những thành tích Công an tỉnh đạt được thời gian qua, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương. Trọng tâm là giữ vững ổn định để phát triển, chủ động quyết liệt bằng các giải pháp cụ thể, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, ngăn chặn kịp thời các vụ việc, không để bị động bất ngờ.

Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, từ tình hình thực tiễn và những dự báo trong nhiệm kỳ tới, lực lượng công an cần tăng cường hơn nữa trên mọi lĩnh vực để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh bảo đảm sự ổn định và trật tự xã hội. Xây dựng lực lượng Công an tỉnh đủ quân số, được tổ chức, quản lý chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi đề nghị.

Theo chương trình làm việc, chiều nay, đại hội tiếp tục thực hiện một số nội dung quan trọng và chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội.

  • Từ khóa
34461

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu